Bóc “thai giả” khổng lồ nặng hơn 12kg trong bụng bệnh nhân mãn kinh

(Dân trí) - Đã ở tuổi mãn kinh nhưng bụng bà C. mỗi ngày một lớn khiến mọi người xì xào bàn tán. Đến khi bụng phình lớn, chân phù nề bà đến bệnh viện điều trị thì được bác sĩ xác định, “bụng bầu” bà mang là một khối u khổng lồ.

U xơ tử cung khổng lồ là dạng thường gặp ở những bệnh nhân nữ
U xơ tử cung khổng lồ là dạng thường gặp ở những bệnh nhân nữ

Đó là trường hợp của bà N.T.C (51 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM). Người phụ nữ này đã có 3 con, ở tuổi trưởng thành, bản thân bà cũng mãn kinh hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, nhiều tháng trước khi nhập viện, bụng bà C. mỗi ngày một lớn khiến hàng xóm xì xào bàn tán về ngày bà chuẩn bị “lâm bồn”.

Thấy bụng chướng lớn nhưng bệnh nhân cũng bán tín, bán nghi nên ngần ngại đến bệnh viện kiểm tra. Đến khi chân có biểu hiện phù nề, cảm giác khó thở đau tức vùng thượng vị, bà C. mới vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định thăm khám. Tại đây, qua kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định “bào thai” bệnh nhân đang mang là một khối u khổng lồ (kích thước 29x25x20cm) chiếm gần trọn ổ bụng, chèn ép các bộ phận nội tạng.

Sau khi xác định đây là dạng u xơ tử cung lành tính, ngày 23/3 các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Sau khi được bóc tách thành công khỏi bể thận và tá tràng, đưa ra ngoài, “bào thai giả” được kiểm tra thì ghi nhận cân nặng lên tới 12,5kg. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Vân Sơn