Bộ Y tế góp phần khắc phục thảm họa sập cầu

(Dân trí) - Nhằm góp phần khắc phục hậu quả vụ sập cầu Cần Thơ, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện khẩn cấp nguồn nhân lực, vật lực cho Sở Y tế Cần Thơ nhằm tăng cường khả năng cấp cứu cho những người bị nạn.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, ngay sau khi có tin về vụ sập cầu gây nhiều thương vong ở Cần Thơ, tổ công tác khắc phục hậu quả thảm hoạ đã được thành lập. Hiện Thứ trưởng Trần Chí Liêm (được cử làm trưởng đoàn) cùng với Vụ trưởng vụ Điều trị Lý Ngọc Kính đã có mặt ở  Cần Thơ để chỉ đạo việc cấp cứu và điều trị.

 

Cũng thực hiện yêu cầu theo công văn khẩn mà Bộ Y tế gửi sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức họp khẩn cấp và cử 03 tổ cấp cứu hỗ trợ cho Cần Thơ với đầy đủ thuốc men và thiết bị cấp cứu cơ động gồm các chuyên khoa: hồi sức cấp cứu, chỉnh hình, ngoại tổng quát và ngoại thần kinh do ông Trương Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn.

 

Về công tác kết hợp quân dân y: Quân y Quân khu 9 đã tăng cường 02 đội cấp cứu từ Viện Quân y 120 (Tiền Giang) cho Viện Quân y 121 (Cần Thơ) và điều tàu cấp cứu tới hiện trường để phối hợp tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

 

Theo báo cáo sơ bộ từ Sở Y tế Cần Thơ, tính đến 10h30 đã có 105 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại các cơ sở điều trị. Đã ghi nhận 12 trường hợp tử vong, hiện nay lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Theo TTXVN hiện, số người chết đã lên tới 52 và 149 người bị thương.

 

Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về thảm hoạ.

 

P. Thanh