Bộ trưởng Bộ Y tế: Rất khó để người thầy thuốc tránh được sai sót!

(Dân trí) - Trong phiên trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp Quốc hội tại UB thường vụ Quốc hội chiều nay (1/4), Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định khi còn chữa bệnh là còn tai biến, nền y học hiện đại vẫn bất lực và có lẽ vài trăm năm nữa vẫn có tai biến.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế: Còn khám chữa bệnh là còn tai biến!

 

Trả lời chất vấn của các đại biểu về các sai phạm liên tiếp xảy ra trong ngành y, Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, giải thích: “Có 2 loại sai phạm là tai biến y khoa và tiêu cực trong ngành y tế”.

 

Trong đó, đối với tai biến y khoa, bà Kim Tiến cho biết có những sai sót do sơ ý, sai sót do vô trách nhiệm và những sai sót do nguyên nhân khác như nhũng nhiễu, thiếu tình thương….

 

“Diễn đàn của các nhà thuốc đầu ngành, tổng hội y học, dược học và chuyên gia nước ngoài đều nhận định là khi khám chữa bệnh, có thể là khỏi bệnh, có thể là để lại biến chứng và có thể là tử vong. Và còn chữa bệnh là vẫn còn tai biến, đó là lỗi y khoa mà nền y học vẫn bất lực và vài trăm nữa vẫn có. Tai biến y khoa có nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân rất đặc thù, ví như vụ thận móng ngựa ở bệnh nhân Tú ở Cần Thơ mà chúng tôi chỉ định ghép thận miễn phí, đã đi vào lịch sử y văn, rất khó để người thầy thuốc có thể tránh được sai sót”, Nữ Bộ Trưởng phân trần.

 

Nữ Bộ trưởng cũng lấy dẫn chứng về số trường hợp tai biến y khoa tại Mỹ lên tới 12.000 trường hợp mỗi năm (so với 4.000 trường hợp tai nạn giao thông) và các vụ án dân sự tồn đọng nhiều nhất là liên quan đến tai biến y khoa.

 

Và theo bà Kim Tiến, giải pháp cho vấn đề này là thành lập các hiệp đoàn y sĩ, hội đồng y khoa với các luật sư hiểu biết về y tế để có những phán quyết khách quan vừa bảo vệ người bệnh, vừa bảo vệ cán bộ y tế.

 

Về tiêu cực của ngành y tế, Nữ bộ trưởng khẳng định “Vụ “nhân bản” ở Hoài Đức là rút ruột bảo hiểm y tế” còn những tai biến y khoa như vụ ở Quảng Trị, CA đã kết luận là tiêm nhầm thuốc và y tá đã khai nhận. Người y tá đã nhìn lọ thuốc đó giống lọ vắc xin. Người y tá đã không làm đúng quy trình chuyên môn.

 

Trước câu hỏi “Những sai phạm của ngành y bao giờ chấm dứt” của đại biểu Trương Minh Hoàng tỉnh Càu Mau, bà Kim Tiến cho biết: “Khi nào chấm dứt tôi không dám chả lời khi nào chấm dứt, chỉ có cách hạn chế bớt bằng cách ra văn bản pháp luật, tăng cường thanh kiểm tra, giáo dục, và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, người bệnh với thầy thuốc – yếu tố được các nước áp dụng nhiều, xử lý nghiêm tất cả các sai sót sẽ giúp giảm thiểu được sai sót. Các trường hợp sai phạm đều có họp hội đồng, xử lý hành chính, nghỉ việc, thậm chí xử lý hình sự”.

 

Bên cạnh đó, Nữ bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần có những động viên với cán bộ bởi nếu không tôn vinh thì họ không thể hết lòng, như thế người dân thiệt thòi.

 

Thuốc kém chất lượng chắc chắn không được cấp phép!

 

Giá thuốc ở VN ổn định trong 1 thời gian dài, thấp hơn CPI cả nước; WHO kết hợp với Viện chiến lược, chính sách: đánh giá biệt dược có độ tăng giá trung bình, thuốc generic tăng thấp.

 

Với việc ban hành các thoogn tư liên quan, đã thu được 3 kết quả: số tiền ở các tỉnh báo cáo cho bảo hiểm xã hội giảm 15-30% do minh bạch, chia thuốc theo tiêu chuẩn minh bạch; sử dụng thuốc nội tăng gấp đôi trong 2013.

 

Nữ Bộ trưởng khẳng định: “Không thể có thuốc kém chất lượng được lưu hành vì phải đạt tiêu chuẩn, có hậu kiểm; thuốc kém chất lượng chắc chắn không được cấp phép”.

 

Trần Phương