Đồng Tháp:

Bổ nhiệm "thần tốc" chức phó khoa cho con trai giám đốc bệnh viện

(Dân trí) - Mới đây, Giám đốc bệnh viện huyện Thanh Bình bị “tố” bổ nhiệm con trai làm phó khoa dù anh này chỉ làm việc 6 tháng. Ngoài ra, bạn đọc còn tố con trai vị giám đốc này ngoài việc thăng chức “thần tốc” thì trước đây còn mắc bệnh động kinh.

Từ phản ánh của bạn đọc về việc con trai ông Phạm Nông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) là ông Phạm Trung Hiếu mới làm việc 6 tháng đã được ông bổ nhiệm chức vụ Phó khoa, bạn đọc còn phản ứng con cháu ông Nông cũng đang làm và giữ nhiều chức vụ tại bệnh viện này.

Trường hợp ông Hiếu bị tố thăng chức “thần tốc”, xem lại hồ sơ của cán bộ này được biết, vào ngày 30/10/2012, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ký Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với Phạm Trung Hiếu về làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình.

Nhưng 6 tháng sau, đến tháng 4/2013, ông Nông đã ký Quyết định bổ nhiệm con trai mình là ông Phạm Trung Hiếu lên chức Phó trưởng khoa. Từ việc cha bổ nhiệm con trai thần tốc này đã gây nên dư luận không tốt trong và ngoài cơ quan suốt thời gian quan.

Về việc ông Phạm Nông bổ nhiệm con trai thần tốc đã gây dư luận không tốt trong bệnh viện thời gian qua
Về việc ông Phạm Nông bổ nhiệm con trai "thần tốc" đã gây dư luận không tốt trong bệnh viện thời gian qua

Trả lời về việc bổ nhiệm con trai mình, ông Nồng cho biết không có chuyện đó. Tuy ông không nhớ con trai mình được bổ nhiệm khi nào nhưng phải trên 2 năm. Vì theo quy trình phải vào Đảng, thời gian này đã mất 02 năm. Tuy nhiên, PV yêu cầu ông Nông cung cấp hồ sơ chứng minh, ông Nông không cung cấp vì cán bộ phụ trách bận đi học.

Trong khi đó, PV đã có 2 quyết định (Quyết định tuyển dụng công chức của Sở y tế Đồng Tháp và quyết định ông Nông ký bổ nhiệm con trai giữ chức vụ phó khoa) thể hiện ông Hiếu chỉ mới làm việc tại cơ quan 5 tháng 22 ngày.

Về nội dung bạn đọc tố, ông Hiếu mắc bệnh động kinh, ông Nông thừa nhận trước đây con trai ông có mắc bệnh này, tuy nhiên thời gian gần đây đã được chữa khỏi.


Theo những quyết định liên quán đến con trai ông Phạm Nông, Phạm Trung Hiếu thì thời gian ông Hiếu làm việc mới 6 tháng đã được cha ruột bổ nhiệm chức Phó khoa

Theo những quyết định liên quán đến con trai ông Phạm Nông, Phạm Trung Hiếu thì thời gian ông Hiếu làm việc mới 6 tháng đã được cha ruột bổ nhiệm chức Phó khoa

Câu hỏi dư luận đặt ra là ông Hiếu mắc chứng bệnh động kinh, không đảm bảo sức khỏe, lại được bổ nhiệm chức vụ như vậy, nếu có gì bất trắc xảy ra thì hậu quả ai gánh chịu?

Qua tìm hiểu của PV được biết, tại bệnh viện có nhiều con cháu ông Nông đang làm việc và giữ nhiều chức vụ tại bệnh viện này. Cụ thể, vợ ông Hiếu là nhân viên kế toán của bệnh viện. Một người cháu ruột tên Kim Thanh (kêu ông Nông bằng cậu) đang là Phó khoa Nhiễm, Thoa (chị ruột Thanh) là nhân viên khoa Chống nhiễm khuẩn, một người tên Nguyễn Hữu Phước (em ruột Thanh) là thợ điện trong bệnh viện, vợ Phước là điều dưỡng khoa Nhi, một người tên Trang (kêu ông Nông bằng cậu) là điều dưỡng khoa Nhi, một người tên Thủy (cháu ông Nông) là nhân viên khoa Dinh dưỡng…

Về những thông tin con, cháu đang làm việc tại bệnh viện, ông Nông cho rằng đúng quy định. Chẳng hạn, như: “Trường hợp cán bộ Nguyễn Hữu Phước làm thợ điện tại bệnh viện khi tôi chưa làm giám đốc, Sau đó, Phước cưới Mượt - điều dưỡng của bệnh viện. Còn Trang thì kêu tôi bằng cậu ruột, sau khi tốt nghiệp thì thi tuyển vào bệnh viện, đậu mới làm việc được.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

Nguyễn Hành