Bình Thuận: Bệnh nhân thứ 36 tái dương tính khi sắp được về nhà

(Dân trí) - Trong đợt xét nghiệm cuối cùng trước khi quyết định cho về nhà, mẫu thử của bệnh nhân Covid-19 thứ 36 cho kết quả dương tính.

Chiều 24/4, Viện Pasteur Nha Trang trả lời kết quả xét nghiệm 3 trường hợp gồm: Bà T. (64 tuổi, bệnh nhân 36) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và 2 mẹ con chị T. có kết quả âm tính.

Đây là 3 trường hợp nhiễm Covid-19 đã điều trị khỏi, được công bố khỏi bệnh vào ngày 10/4. Sau đó, cả 3 được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tại Cơ sở điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận. Theo đúng quy định, 3 bệnh nhân này sẽ được cho về vào ngày 25/4 nếu kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Bình Thuận: Bệnh nhân thứ 36 tái dương tính khi sắp được về nhà - 1
Bệnh nhân 36 (người mặc áo vàng) trong ngày công bố khỏi bệnh, đưa đến khu cách ly tập trung theo dõi trong 14 ngày

Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong thời gian theo dõi sức khỏe 14 ngày tại Cơ sở điều trị Covid-19, cả 3 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Đến lần xét nghiệm thứ 3, vào ngày gần hết thời gian cách ly thì bà T. dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Do đó, trung tâm sẽ tham mưu Sở Y tế theo hướng cho bà T. được điều trị bệnh trở lại tại Cơ sở điều trị Covid-19; còn 2 mẹ con chị T. cũng phải tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày nữa (thay vì được về vào ngày 25/4) do trong thời gian qua 2 người này có tiếp xúc với bà T.

Trúc Hà