Bình Phước: Gia tăng ca mắc mới bạch hầu

(Dân trí) - Bạch hầu đã xuất hiện ở xã thứ 3 của huyện Đồng Phú, đến nay có 60 ca nghi nhiễm bệnh được ghi nhận. Ổ dịch bạch hầu xuất hiện tại Bình Phước có thể là do hậu quả của việc chủng ngừa thấp từ những năm trước gây ra.

Ngành y tế đang tăng cường hỗ trợ điều trị để giảm thiểu tử vong
Ngành y tế đang tăng cường hỗ trợ điều trị để giảm thiểu tử vong

Sau khi xảy ra 3 trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu, đến nay trên địa bàn huyện Đồng Phú ghi nhận tổng cộng 60 ca nghi nhiễm bệnh (ngày 13/7 mới ghi nhận 37 ca). Trường hợp mới được phát hiện là một bệnh nhi 4 tuổi, cư ngụ tại xã Đồng Tâm. Đây là ca bệnh đánh dấu sự lây lan của dịch bạch hầu sang xã thứ 3 của huyện Đồng Phú.

Ngành y tế tỉnh Bình Phước đang nhận được sự hỗ trợ tích cực về nhân lực và chuyên môn của Viện Pasteur, TPHCM với nỗ lực dập dịch càng sớm càng tốt, song chưa thể kiểm soát hết được tất cả các yếu tố nguy cơ. Hiện công tác chủng ngừa cho người dân trên địa bàn các xã có dịch đang được triển khai quyết liệt.

Trước đó, trong cuộc họp bàn các phương án chống dịch của ngành y tế tỉnh Bình Phước với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), qua công tác thống kê giám sát tiêm chủng những năm gần đây đã chỉ ra điểm yếu tạo cơ hội cho dịch tấn công.

Theo đó, khoảng 3 năm qua tỷ lệ chủng ngừa của tỉnh luôn đạt trên 95%. Nhưng trong giai đoạn từ 2008 đến 2013 tỷ lệ chủng ngừa lại ở mức thấp, riêng năm 2013 số trẻ được chủng ngừa trong chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ đạt 54%.

Phân tích của PGS.TS Trần Đắc Phu chỉ ra, dịch xuất hiện có thể là do 3/8 năm tỷ lệ tiêm chủng tại tỉnh Bình Phước không đạt mục tiêu phòng bệnh khiến số người chưa có miễn dịch do chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi tăng lên.

Trước mắt, ngành y tế đang tích cực hỗ trợ tỉnh Bình Phước thực hiện các biện pháp khoanh vùng, khống chế, tiến tới sớm dập dịch. Bên cạnh đó, những phương tiện hỗ trợ điều trị, thuốc, vật tư y tế cũng đang được các bệnh viện tăng cường, cố gắng không để xảy ra thêm ca bệnh tử vong.

Vân Sơn