Biến điện thoại di động thành… bác sĩ
(Dân trí) - Ngoài chức năng gọi, nghe hay nhắn tin… ĐTDĐ hiện nay còn tích hợp nhiều phần mềm có chức năng giải trí, sử dụng Wap… Và giờ đây, chiếc ĐTDĐ còn có thể dùng để… cấp cứu. Đó là thành quả sáng tạo của BS Nguyễn Phúc Học.
Điện thoại… cứu người
Người có thể biến ĐTDĐ thành… bác sĩ di động đó là Thượng tá, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phúc Học, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 199, Bộ Công an (TP Đà Nẵng).
Bác sĩ Học cho biết trong quá trình cứu người, nhiều bác sĩ không ít lần gặp bối rối về một căn bệnh nào đó mà nếu có tài liệu hướng dẫn thì sẽ đỡ cho bác sĩ điều trị hơn. Mặc khác, công việc của người thầy thuốc dù chuyên sâu đến mấy vẫn luôn cần tham khảo nhanh để chẩn đoán, xử lý nhằm tránh sai sót. Và thầy thuốc không thể nào nhớ nổi đầy đủ tất cả các bệnh trạng.
Hơn nữa, trước những tình huống cấp cứu khẩn cấp, không thể mày mò mở sách tìm hay dò dẫm tra cứu trên internet được. Thế là ý tưởng về phần mềm “H199” ra đời.
Theo bác sĩ Học, đây là phần mềm ông đã ấp ủ mấy chục năm công tác trong ngành y. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện thì mới thấy khó trăm bề.
Theo bác sĩ Học, chữ H199 có nhiều ý nghĩa. Có thể là Hospital (bệnh viện) hay chứ Help (giúp đỡ) hoặc là khoa Hồi sức cấp cứu... Còn chữ 199 là bệnh viện nơi ông đang công tác.
Bác sĩ Học cho biết có hai phần mềm H199: đó là phần mềm H199v.exe. và phần mềm H199i là để tải về trên ĐTDĐ với thiết kế XHTML-MP, nên dùng tốt nhất trên các loại điện thoại đời mới. Khi tải về xong có thể sử dụng ngay mà không cần online, do đó không tốn nhiều chi phí. Hơn nữa phần mềm này cũng chỉ hơn 10mb nên không chiếm nhiều dung lượng trên máy.
Người dùng có thể tải phần mềm H199v và H199i về điện thoại và cài theo hướng dẫn trên website: www.nguyenphuchoc.com hoặc H199- HOSPITAL -BENHVIEN199. |
Chẳng hạn như khi bị bỏng, người sử dụng có thể truy cập vào mục tai nạn - bỏng để có những thao tác đúng trong sơ cứu, tránh để lại những tổn thương, di chứng về sau cho nạn nhân.
Theo bác sĩ Học, phần mềm này không chỉ phục vụ cấp cứu mà phục vụ cả phòng ngừa đối với một số bệnh thông thường ở người lớn và trẻ em. Đây có thể là phần mềm “3 trong 1”; trong đó bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân hoặc bệnh viện, trạm xá và người đi đường đều sử dụng được.
Đó chính là lý do vì sao cuối năm 2008, Sở Y tế, Sở Khoa học - công nghệ TP Đà Nẵng đã nhất trí đưa đề tài này vào diện thực hiện nghiên cứu khoa học cơ sở của thành phố nhằm sớm đưa kết quả rất ích lợi với dân sinh này nhanh chóng đi vào cuộc sống của nhân dân.
Công Bính