Biến chứng viêm xoang khiến người đàn ông đột ngột mất thị lực

(Dân trí) - Bệnh nhân đến viện do bị đau nhức vùng thái dương, đột ngột mất thị lực. Bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ khối u nhầy do biến chứng viêm xoang cứu thị lực cho bệnh nhân.

Ngày 26/6, TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP HCM cho biết tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị biến chứng nguy hiểm do viêm xoang gây ra. Bệnh nhân là anh Lê Văn Nhân (42 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng thái dương, mờ mắt trái đột ngột, chỉ còn đếm được ngón tay ở khoảng cách gần.

Biến chứng viêm xoang khiến người đàn ông đột ngột mất thị lực - 1

U nhầy hủy xương do biến chứng viêm xoang khiến bệnh nhân mất thị lực đột ngột

Thông tin từ anh Nhân cho biết, anh có tiền sử bệnh viêm xoang đã nhiều năm qua. "Hơn 2 năm trước, tôi được phẫu thuật tại một cơ sở y tế nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sau đó, tiếp tục phải thực hiện phẫu thuật thêm 2 lần nhưng biến chứng ngày càng nặng nề. 10 ngày trước khi nhập viện, tôi bị nhức đầu nhiều, chảy mũi, đau sau hốc mắt, mờ mắt, đột ngột mất thị lực mắt trái phải chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng cấp cứu".

Tại đây, qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có dấu mổ cũ cả 2 bên mũi xoang, có u nhầy tế bào Onodi, khuyết xương vùng đỉnh hốc mắt trái, tắc ngách trán 2 bên. U nhầy mủ đã chèn ép đỉnh hốc mắt khiến mắt trái bị giảm thị lực cấp, viêm tắc ngách trán tái phát.

Các bác sĩ nhận định, nếu không can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân có thể đối mặt với biến chứng nặng nề hơn gây liệt cơ mắt, mất thị lực hoàn toàn. Sau hội chẩn, bệnh viện chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Ê kíp phẫu thuật đã sử dụng định vị 3 chiều mở đường mổ vào khối tế bào Onodi thì phát hiện khối xương dày, cứng phải dùng đến khoan mài để xử lý.

Khi phá được lớp vỏ cứng, dịch mủ từ bên trong khối tế bào trào ra ngoài, sau bơm rửa mủ ê kíp phẫu thuật phát hiện vùng xương đỉnh hốc mắt trái của bệnh nhân đã bị khuyết nhưng mắn vỏ bao mắt còn nguyên vẹn. Các phẫu thuật viên đã mở lại thành công ngách trán 2 bên cho bệnh nhân.

Biến chứng viêm xoang khiến người đàn ông đột ngột mất thị lực - 2
Sau phẫu thuật, thị lực mắt trái của bệnh nhân đã trở lại 10/10

Theo BS Nguyễn Thanh Hải, khoa Mũi Xoang, u nhầy là dạng thường gặp sau chấn thương, sau phẫu thuật. Khi u phát triển sẽ gây ứ đọng tắc nghẽn màng xương dẫn tới hoại tử, mất xương, việc phẫu thuật phải xử lý triệt để, mở được dẫn lưu giúp thông thoáng vị trí tổn thương. Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã phục hồi tốt, hết nhức đầu, chỉ một ngày sau mắt trái đã cải thiện hoàn toàn, thị lực trở lại 10/10. Tuy nhiên, đây là dạng u có nguy cơ tái phát nên người bệnh cần phải tái khám, theo dõi định kỳ sau khi xuất viện.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, viêm xoang là bệnh lý khá phổ biến trong cộng đồng. Để tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, người bệnh cần đến bệnh viện chuyên khoa khám và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ. Hiện nay, có nhiều phương pháp được quảng cáo trên mạng xã hội về việc có thể điều trị triệt để viêm xoang. Tuy nhiên, cộng đồng cần cảnh giác tìm hiểu kỹ để tránh nguy cơ tiền mất tật mang.

Những trường hợp đã phẫu thuật viêm xoang cần lưu ý giữ gìn vệ sinh mũi miệng, tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Khi thấy có biểu hiện bất thường cần đến bệnh viện sớm để tránh những nguy hiểm có thể phải đối mặt do các biến chứng sau phẫu thuật.

Vân Sơn