Bí thư Đà Nẵng thăm các bệnh nhi ung thư

(Dân trí) - Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng nhân ngày quốc tế thiếu nhi.

Sáng 31/5, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đến Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Báo cáo với Bí thư thành ủy Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Út, Giám đốc Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, cho biết, hiện có khoảng 640 bệnh nhân đang điều trị tại đây, trong đó của Đà Nẵng chiếm 30%, 70% còn lại là bệnh nhân của 42 tỉnh, thành khác.

Bệnh viện có những chính sách hỗ trợ cho các bệnh nhân như: hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân ở xa, huy động các nhà tài trợ tặng quà trực tiếp cho bệnh nhân… Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng còn là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện ung bướu TPHCM.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng
Bí thư Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Út, sắp tới, bệnh viện sẽ phối hợp với một doanh nghiệp Nhật Bản để xây dựng Trung tâm ung bướu quốc tế tại bệnh viện với kỹ thuật, công nghệ của Nhật.

“Cơ bản lấy ý kiến các sở, ban, ngành, ủy ban đều đồng thuận hết. Trung tâm có vốn đầu tư 500 triệu USD, quy mô 500 giường, theo hình thức BOT. Đây là trung tâm ung bướu mang tầm quốc tế”, bác sĩ Nguyễn Út nói.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết, hôm nay ông đến đây là để thăm các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Qua báo cáo của bệnh viện, Bí thư Nguyễn Xuân Anh hết sức vui mừng vì những phát triển cả quy mô lẫn chất lượng của bệnh viện.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi
Bí thư Nguyễn Xuân Anh trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi

Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, các bệnh nhi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, lúc nào cũng khiến người ta thấy xúc động. Những cháu may mắn không có bệnh tật gì thì được hưởng niềm vui 1/6 trọn vẹn, còn các cháu không may mắn, các y bác sĩ với khả năng của mình hãy đem lại niềm vui cho các cháu.

“Mỗi lần đến thăm các cháu thiếu nhi ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi cũng như ở đây, tâm trạng rất nặng nề. Các cháu không đáng bị như thế, các cháu phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Nhìn các cháu nghĩ tới con mình”, Bí thư Đà Nẵng chia sẻ.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã trực tiếp đi thăm tất cả 16 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Ông Nguyễn Xuân Anh ân cần hỏi thăm bệnh tật, hoàn cảnh của từng bệnh nhân và động viên các cháu cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Khánh Hồng