Đồng Nai:

Bị máy cuộn kẹp ngực cổ, một công nhân nguy kịch

(Dân trí) - Khi anh Thủy đang lúi húi sửa chiếc máy cuộn thì bất ngờ bị chính chiếc máy này cuốn vào, kẹp ngang cổ, ngất xỉu tại chỗ.

Anh Nguyễn Xuân Thủy đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa
Đồng Nai - Ảnh Vĩnh Thủy
Anh Nguyễn Xuân Thủy đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Ảnh Vĩnh Thủy

Ngày 21/7, anh Nguyễn Xuân Thủy (24 tuổi, ngụ tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) là nhân viên bảo trì công ty sợi T.N (số 19, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, tp Biên Hòa, Đồng Nai) đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị máy cuộn kẹp cổ trong lúc sửa máy.

Sự cố xảy ra vào khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa xong thì máy cuộn hỏng không thể khởi động nên anh Thủy tiến hành sửa. Đang chui nửa người vào bên trong thì bất ngờ chiếc máy cuộn khởi động lại, hai trục của máy đã kẹp chặt phần ngực và cổ anh Thủy khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Nhiều đồng nghiệp phát hiện vụ việc đã cùng nhau đưa anh Thủy ra khỏi máy và chuyển đến BVĐK Đồng Nai cấp cứu.

Bác sĩ Dương Quang Thái thuộc Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Thủy nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khó với vết thương kín ở cổ. 

Các bác sĩ đã tiến hành chụp phim, đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Qua phim thấy có một nốt máu tụ nhỏ trong não, nghi ngờ dập tủy cổ, tiên lượng xấu. Hiện tại, các bác sĩ đã tiến hành theo dõi, điều trị cho bệnh nhân.

Vĩnh Thủy

Anh Nguyễn Xuân Thủy đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa
Đồng Nai - Ảnh Vĩnh Thủy