Quảng Nam:

Bi hài nam thanh niên được chẩn đoán “kinh nguyệt nhiều”

(Dân trí) - Giấy chứng nhận của một nam thanh niên nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được một bệnh viện tư nhân chẩn đoán “kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều” làm cộng đồng mạng ở Quảng Nam xôn xao những ngày qua.

Trong những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền một giấy khám của Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (đóng tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với nội dung khiến cư dân mạng bất ngờ.

Nam thanh  niên ở Quảng Nam được chẩn đoán là... kinh nguyệt nhiều

Giấy khám mà bệnh viện này đã xác nhận cho anh V.

Theo đó, ngày 14/10, anh Nguyễn Văn V. (25 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa để khám sức khỏe. Anh V. mang giới tính nam nhưng kết luận chẩn đoán bệnh viện lại ghi “kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều; các viêm khác của âm đạo và âm hộ”.

Ngay khi tờ giấy này được đăng tải trên mạng xã hội đã làm xôn xao dư luận, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nam giới được chẩn đoán… có kinh nguyệt. Được biết, anh V. là công nhân may tại Cụm công nghiệp Hà Lam, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều ngày 28/10, ông Lê Tấn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa thừa nhận có sai sót này và sự việc trên xảy ra tại bệnh viện cách đây nửa tháng.

Theo ông Sơn, vào ngày hôm đó, trước anh V. thì có một bệnh nhân nữ xin giấy nghỉ ốm với chẩn đoán: “Kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều...”.

Sau khi y tá làm giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân nữ này xong thì đến lượt anh V. Nhưng do anh V. liên tục hối thúc y tá làm nhanh nên dẫn đến sai sót.

Ông Sơn cho hay, khi y tá đánh máy tên của anh V. xong thì sẽ nhìn vào bệnh án để sửa tiếp phần chẩn đoán và phương pháp điều trị. Tuy nhiên, do anh V. liên tục hối thúc y tá làm nhanh để về nộp giấy nghỉ ốm cho công ty nên đã quên sửa phần đó.

Ngay khi in giấy ra để mang đi đóng dấu, y tá phát hiện có sai sót nên đã làm lại giấy khác cho anh V., đồng thời cũng xin lỗi nam thanh niên này. “Đây là giấy nghỉ ốm, sai sót xảy ra trong lúc đánh máy chứ không phải do bệnh án hay bệnh lý gì cả”, ông Sơn cho hay.

Công Bính