TPHCM:

Bị đục khoét nát bầu ngực sau phẫu thuật thẩm mỹ

(Dân trí) - Dùng cây inox khoét nhiều lỗ quanh bầu ngực, phương pháp “mạng mô” học từ Mỹ của Đoàn Công Hiệp khiến ngực bệnh nhân bị méo mó, lồi lõm. Thanh tra Sở Y tế cho biết, bằng cấp của bác sĩ này “không có trong sổ lưu của trường”.

Ngày 14/4, liên tiếp 5 nạn nhân của Công ty Cổ phần Làn Da Việt (Viet skin corp số 145 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh) đến Sở Y tế tố cáo về việc bác sĩ tại công ty này thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không đúng cam kết; Công ty kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm trái phép phục vụ cho các Spa không có số đăng ký.

Nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ tại công ty trên là chị P.Q.N (34 tuổi, ngụ tại TPHCM). Theo đó, sau khi sinh con do bầu ngực bị sa và rạn da bụng nên chị tìm đến nhờ hai “bác sĩ” có tên Đoàn Công Hiệp và Trần Quang Dũng tư vấn chăm sóc sắc đẹp. Chị được hai “bác sĩ” giới thiệu phương pháp “mạng mô” họ học được từ Mỹ làm cho ngực săn chắc và chăm sóc da với giá ban đầu hơn 60 triệu đồng. 

Hình ảnh hút khách đăng trên website của Công ty Làn Da Việt
Hình ảnh "hút khách" đăng trên website của Công ty Làn Da Việt

Tin lời “bác sĩ”, chị N. đồng ý thực hiện. Sau khi tiêm thuốc tê lên bầu ngực bệnh nhân, “bác sĩ” Hiệp dùng cây inox nhọn đục khoét nhiều lỗ quanh hai bầu ngực và cam kết 3 tháng sau ngực chị N. sẽ nẩy nở như con gái 18. Nhưng sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ kiểu kinh dị, ngực bệnh nhân chẳng những không thấy nở mà còn bị méo mó, lồi lõm.
 
Hiệp tư vấn cho bệnh nhân tiêm thêm thuốc để bầu ngực căng tròn, tiếp tục móc túi của chị N. thêm hàng chục triệu đồng. Nhưng loại thuốc mà Hiệp tiêm vào ngực chị N. càng khiến bộ ngực của chị kỳ dị hơn. Chị N. đã phải chạy khắp nơi điều trị nhưng không mang lại kết quả. “Tiền mất tật mang” chị nhiều lần liên hệ khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhưng Hiệp đã tìm cách lẫn tránh và có hành vi nhờ người khác đe dọa nạn nhân.

Trước sự việc trên cùng với những tố cáo của nạn nhân khác về việc Công ty Cổ phẩn Làn Da Việt kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm trái phép, không có số đăng ký, thanh tra Sở Y tế quyết định kiểm tra đột xuất chi nhánh công ty này (số 145 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh).

Chiều 15/4, BS Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết, quá trình thanh tra xác định công ty trên do ông Vũ Duy Sơn làm Tổng giám đốc. Chi nhánh Công ty Cổ phần Làn Da Việt hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký với ngành nghề “bán buôn mỹ phẩm”. Tại thời điểm kiểm tra đoàn phát hiện công ty có hai khách hàng trong đó một người vừa được tư vấn, kê toa yêu cầu ra ngoài mua thuốc còn mỹ phẩm mua tại cơ sở. Đoàn tiến hành kiểm tra, phát hiện 06 sản phẩm chưa có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bước đầu thanh tra Sở Y tế ghi nhận ông Đoàn Công Hiệp và ông Trần Quang Dũng đang hành nghề tại Công ty Làn Da Việt. Theo khai báo của ông Hiệp công việc của ông tại cơ sở là tư vấn khách hàng và bác sĩ nghiên cứu; ông Dũng tham gia tư vấn mỹ phẩm. Ngày 15/04 Thanh tra Sở Y tế tiến hành xác minh bằng “bác sĩ” của ông Hiệp và ông Dũng thì cho ra kết quả “không có tên trong sổ lưu của trường”. 

Trước những tố cáo của người bệnh và thực tế thanh tra, BS Bùi Minh Trạng cho biết Thanh tra Sở Y tế đang tiến hành xác minh củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm khắc theo đúng qui định pháp luật.
Vân Sơn