Bị đánh vỡ hộp sọ, nạn nhân may mắn thoát chết

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt thường ngày, nam bệnh nhân 37 tuổi bị đối phương đánh vỡ hộp sọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu lấy ra nhiều mảnh xương sọ vỡ nham nhở và lượng lớn máu tụ ngoài màng cứng.

Bị đánh vỡ hộp sọ, nạn nhân may mắn thoát chết - 1

Bệnh nhân nhập viện sau khi bị đánh vỡ hộp sọ

Đó là trường hợp nạn nhân V.H. (37 tuổi, quê Bình Thuận, đang sinh sống tại TPHCM) vừa được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á. Thông tin ban đầu được biết, trước đó do mâu thuẫn nên V.H. bị đối phương sử dụng hung khí đánh liên tiếp vào đầu, gục tại chỗ, chảy máu lượng nhiều, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Trên hình ảnh kiểm tra, bác sĩ xác định, nạn nhân bị nứt sọ phức tạp, máu tụ ngoài màng cứng thái dương kèm dập não xuất huyết thái dương. Ngoài ra bệnh nhân còn bị máu tụ ngoài màng cứng trán đính bên phải gây chèn ép nhu mô não xung quanh.

Bị đánh vỡ hộp sọ, nạn nhân may mắn thoát chết - 2

Bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu lấy các mảnh xương sọ bị vỡ, lấy máu tụ ngoài màng cứng cho người bệnh

Trước tình trạng thương tích nặng có thể chuyển biến xấu, gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh bất kỳ lúc nào các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ đã tiến hành mở hộp sọ, lấy các mảnh vỡ hộp sọ cùng khoảng 100ml máu đông đặc tụ ngoài màng cứng.

Sau 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp phẫu thuật đã cầm máu thành công, đóng nắp hộp sọ. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, vận động, đi lại được. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân vì lý do nào đó bị chấn thương đầu nên đến các bệnh viện sớm để được thăm khám sớm, can thiệp kịp thời.

Vân Sơn