Bị cây nhọn đâm xuyên người, nam thanh niên thoát chết hy hữu

(Dân trí) - Sau 2 tuần với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, với sự chịu đựng phi thường của người bệnh, nam thanh nhiên 28 tuổi bị cây nhọn đâm xuyên người đã hồi phục rất tốt.

Trước đó, ngày 21/10, khi trèo lên cây gạo lấy cây tầm gửi để làm thuốc, nam thanh niên 28 tuổi (Lạc Sơn, Hòa Bình) không may bị ngã từ độ cao khoảng 15 mét xuống đất. Trên mặt đất lúc này có một thân cây thẳng đứng to bằng chuôi dao, dài khoảng 80 cm, đầu trên vát nhọn cùng với đá cuộn lổn nhổn.

Chàng trai trẻ rơi trúng vào thân cây này và bị cây nhọn đâm xuyên người, đâm từ mạn sườn trái, đi qua ổ bụng và xuyên sang mạng sườn phải. Khuỷu tay trái cũng bị gãy lồi xương ra ngoài do va chạm vào đống đá với lực rơi mạnh. Người đi rừng thường chặt vát ngọn cây cho thông thoáng để lấy lối đi.

Bị cây nhọn đâm xuyên người, nam thanh niên thoát chết hy hữu - 1
Sau 2 tuần được cấp cứu, hồi sức tích cực, nam thanh niên 28 tuổi phục hồi tốt, đã có thể tự ăn uống trở lại.

Ngay lập tức mọi người xung quanh đã kéo người người thanh niên ra khỏi thân cây và khênh xuống núi, đưa lên ô tô chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu. Quãng đường đi hơn 70 km.

Theo TS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân bị cây nhọn đâm xuyên người nên bị đứt, rách nhiều đoạn ruột non, đứt lìa 2 đoạn tá trạng ở D2 và D4 gây thoát dịch ra ổ bụng, rách mạch mạc treo tràng, rách nhiều khối cơ bụng và cơ lưng. Đồng thời bị mất máu cấp, có nhiều vỏ cây và dị vật trong ổ bụng.

Ngoài ra do lực va đập mạnh, bệnh nhân cũng bị gãy hở và chấn thương phức tạp khớp khuỷu và xương cẳng tay bên trái, gãy 4 xương sườn bên trái. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốc chấn thương do đau, mất máu, mất dịch, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do nhiều vết thương hở, do dịch ở tá tràng và dịch ở ruột bị thủng thoát ra khoang ổ bụng và sau đó là suy đa tạng. Tiên lượng sống sót của bệnh nhân vô cùng mong manh.

Bị cây nhọn đâm xuyên người, nam thanh niên thoát chết hy hữu - 2
Bệnh nhân được đặt catheter vào mạch máu lớn để dùng thuốc, nuôi ăn và lọc máu liên tục

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên khoa để đưa ra phương án xử trí tốt nhất, dù cơ hội thành công không cao. Bệnh nhân vừa được hồi sức, đảm bảo các chỉ số sinh tồn vừa phẫu thuật xử trí các tổn thương, truyền máu, dịch truyền… Kíp gây mê đảm bảo cơ số máu, dịch truyền, giảm đau, hồi sức trong suốt quá trình phẫu thuật. 

Kíp phẫu thuật Ngoại Tổng hợp đã mở ổ bụng cầm máu vết thương mạc treo tràng, cắt lọc, nối từng đoạn ruột non, nối 2 đoạn tá tràng bị đứt rời, lấy các dị vật, lau rửa, đặt xông dẫn lưu ổ bụng, tạo hình, tái thông đường tiêu hoá, mở đường ăn tạm thời qua thành bụng. Một kíp phẫu thuật Ngoại Chấn thương xử trí vết thương gãy hở phức tạp khuỷu và cánh tay trái, cỗ định các xương sườn bị gãy.

Ngay sau đó bệnh nhân được tiến hành một loạt các biện pháp hồi sức như thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu, các chế phẩm từ máu, các dung dịch nuôi dưỡng, thuốc...

Theo TS Tình những ngày tiếp theo là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với thầy thuốc và người nhà khi bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, suy chức năng đa cơ quan. Các bác sĩ phải dùng nhiều thuốc co mạch liều cao để nâng huyết áp, lọc máu liên tục để hỗ trợ các tạng suy, nuôi ăn hoàn toàn qua đường truyền tĩnh mạch...

Các bác sĩ ở các chuyên khoa hằng ngày hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất. May mắn sau 2 tuần cùng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các thầy thuốc là sức chịu đựng phi thường của người bệnh, bệnh nhân đã hồi phục và đã có thể tự ăn uống trở lại. 

Nam Phương