Bếp gas mini phát nổ một nạn nhân bị thiêu sống

(Dân trí) - Đang dùng bếp gas mini nấu mì tôm cho con, bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khối lửa trùm kín toàn thân chị Thị B. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng 27% trong đó có nhiều vùng bỏng sâu.

Nạn nhân bỏng nặng do sử dụng bình gas cũ bị rò rỉ
Nạn nhân bỏng nặng do sử dụng bình gas cũ bị rò rỉ

Vụ tai nạn trên xảy đến với chị Thị B. (26 tuổi, ngụ tại Giồng Riêng, Kiên Giang). Chưa hết bàng hoàng, anh Minh H. chồng bệnh nhân kể lại: Lúc đó khoảng 18h (ngày 26/9) đứa con nhỏ đói bụng nên vợ tôi dùng bếp gas mini nấu mì cho con ăn. Tôi đang ngồi xem tivi trên nhà thì một tiếng nổ lớn vang lên, tá hỏa chạy ra thì thấy toàn thân vợ đang bị ngọn lửa trùm kín.

Sau khi dập được lửa thì vùng mặt, ngực, hai cánh tay, chân của bệnh nhân đã bị tuột da. Tại hiện trường, chiếc bếp gas mini văng xa, biến dạng, không tìm được bình gas.

Theo anh Minh H: “Khi tôi mới mua bếp thì có loại bình mới đi kèm nhưng qua nhiều lần đổi gas thì nơi cung cấp gas đưa đến những loại bình cũ. Tôi nghĩ người ta dùng được thì mình cũng dùng được, không ngờ nó rò rỉ đã gây ra tai họa”.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ rồi tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Lê Thành Khũym, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, nạn nhân bị bỏng 27%, tập trung ở vùng mặt, cổ, thân, tứ chi trong đó có 4% bị bỏng sâu kèm theo bỏng hô hấp. Bệnh viện đang chăm sóc, điều trị tích cực cho bệnh nhân. Nếu qua được nguy nan thì di chứng seo lồi, sẹo co rút cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh.

Bỏng lửa gas do bình chứa nhiên liệu bị rò rỉ là tai nạn khá phổ biến. Bác sĩ khuyến cáo, để tránh những vụ việc tương tự, cộng đồng cần lưu ý kiểm tra kỹ van khóa gas, dây dẫn gas trước và sau khi sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng bình gas đã quá cũ để chứa nhiên liệu vì nguy cơ rò rỉ, cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Vân Sơn