Bệnh viện tuyến quận liên tiếp cứu sống 2 ca suy tim nặng

(Dân trí) - Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, nguy cơ tử vong cao được bác sĩ can thiệp khẩn đã qua nguy kịch. Kỹ thuật cao được thực hiện ở tuyến quận huyện đang mang lại hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân.

Thông tin từ Bệnh viện Quận 11, TPHCM (ngày 16/11) cho hay tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp kịp thời cho 2 trường hợp bị suy tim nặng. Trường hợp thư nhất là cụ bà N.T.M. (81 tuổi, ngụ tại Quận 11) nhập viện với hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (viêm phổi diễn tiến nhanh và nặng), suy tim, rối loạn nhịp.

Cụ bà đã được bệnh viện đặt máy tạo nhịp, kịp thời cứu sống khi đã bị suy tim nặng
Cụ bà đã được bệnh viện đặt máy tạo nhịp, kịp thời cứu sống khi đã bị suy tim nặng

Sau khi thăm khám, các định bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực cho thở máy. Tuy nhiên, tình trạng suy tim diễn tiến xấu dần, nhịp tim ngày càng chậm. Trước diễn tiến bệnh nặng, đang thở máy, không thể chuyển tuyến trên, các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực đã hội chẩn nhanh và xác định, nhịp tim bệnh nhân rất chậm, làm huyết áp tụt, không đủ tưới máu các cơ quan, nguy cơ suy đa cơ quan khiến bệnh nhân tử vong.

Ê kíp bác sĩ đã quyết định tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời qua lòng mạch cho người bệnh. Sau 1 ngày máy tạo nhịp có điện cực được đặt vào buồng tim, tạo xung điện qua điện cực kích thích xung điện lên tim, tạo nhịp, chức năng tưới máu của bệnh nhân trở lại bình thường. Bệnh nhân được phối hợp điều trị tích cực hội chứng nguy kịch hô hấp. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân được rút máy thở, sức khỏe dần ổn định.

Sau trường hợp trên, ngày 15/11 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ K.E. (49 tuổi) khác trong tình trạng “thập tử nhất sinh” bị nhồi máu cơ tim cấp, diễn tiến suy tim rất nặng do tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim. Tình trạng bệnh diễn tiến nặng khiến chị K.E. bị sốc tim.

Trước tình trạng khẩn cấp người bệnh phải đối mặt, các bác sĩ đã tiến hành sử dụng thuốc tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông, giúp lưu thông mạch máu nuôi tim. Sau 3 giờ dùng thuốc, chức năng tim của bệnh nhân ổn định dần. Hiện bệnh nhân đã tự ăn uống sức khỏe bình phục tốt.

Được biết, đây là 2 ca bệnh đầu tiên bệnh viện Quận 11 tiến hành đặt máy tạo nhịp và sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Phía bệnh viện kỳ vọng với sự thành công trên, trong thời gian tới những ca bệnh nặng sẽ được điều trị tại bệnh viện, không cần phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm áp lực quá tải cho bệnh viện quyến cuối.

Vân Sơn