TPHCM:

Bệnh viện không giường bệnh đầu tiên trên cả nước

(Dân trí) - Mọi hoạt động khám và điều trị được thực hiện trong ngày, người bệnh không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn tiết kiệm được kinh phí. Mô hình bệnh viện không giường bệnh mở ra hướng mới để giải quyết gánh nặng quá tải cho ngành y tế.

Ngày 20/10, bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam (số 360, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10) chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đầu tiên tại TPHCM và cũng là bệnh viện đầu tiên trên cả nước được cấp phép xây dựng, hoạt động theo mô hình bệnh viện trong ngày.

Hoạt động khám và điều trị bệnh về mắt sẽ diễn ra trong ngày
Hoạt động khám và điều trị bệnh về mắt sẽ diễn ra trong ngày

Bệnh viện có tổng kinh phí đầu tư xây dựng 120 tỷ đồng bao gồm khoa khám bệnh trong ngày, khoa phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể; Laser Excimer điều trị tật khúc xạ (cận, viễn và loạn thị) trong ngày, khoa cận lâm sàng và khoa dược.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Quá tải bệnh viện đang ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Ngoài việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân sống trên địa bàn, các bệnh viện thành phố còn phục vụ nhu cầu của người bệnh ở khu vực phía Nam.”

Theo ông Bỉnh: “Dù ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều phương án như đưa bác sĩ về tuyến dưới theo đề án 1816; triển khai xây dựng các khoa khám bệnh vệ tinh nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng quá tải. Do đó, bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam được xem là hình thức thí điểm cho mô hình bệnh viện không giường bệnh, công tác khám chữa bệnh thực hiện trong ngày. Mô hình này nếu hoạt động thành công, thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng để các cơ sở y tế tư nhân chung tay cùng y tế công đẩy lùi tình trạng quá tải”.

Vân Sơn