Bệnh viện Chợ Rẫy “hút” bệnh nhân ngoại

(Dân trí) - Khám chữa bệnh với chất lượng chuyên môn cao nhưng viện phí lại thấp hơn nhiều so với các nước, thời gian qua bệnh viện Chợ Rẫy đã thu hút được rất nhiều bệnh nhân ngoại đến điều trị.

Trong chuyến tham quan du lịch tại Việt Nam, ông Dale E.washington (56 tuổi, người Mỹ) gặp chấn thương đứt kín gân gót chân trái. Ông quyết định không trở về Mỹ mà chọn bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Khi nhập viện, bàn chân bệnh nhân không thể đưa lên đưa xuống, nhưng sau hơn 1 giờ sử dụng các thiết bị phẫu thuật nhập từ Mỹ, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã nối thành công gân gót chân cho ông Dale E.washington.

Bệnh viện Chợ Rẫy đang chiếm được niềm tin của người bệnh cả trong và ngoài nước
Bệnh viện Chợ Rẫy đang chiếm được niềm tin của người bệnh cả trong và ngoài nước

Sau 6 tháng kể từ ngày thực hiện cuộc phẫu thuật, bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Ngoài lời tri ân đến các y bác sĩ, ông Dale E.washington còn ca ngợi viện phí của Việt Nam có mức giá rất mềm. Theo so sánh của bệnh nhân, trong 1 tuần điều trị tại Chợ Rẫy, viện phí của ông chỉ tốn khoảng 1.000USD (hơn 20 triệu đồng) nhưng nếu phẫu thuật tại Mỹ chi phí có thể tiêu tốn đến 15.000USD.

Cuối tháng 11/2014, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cấp cứu thành công một bệnh nhân 58 tuổi người Nhật Bản bị bóc tách động mạch chủ nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.  BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim cho biết, sau khi hội chẩn bệnh viện quyết định thực hiện kỹ thuật mới, đặt stent graft động mạch chủ cho người bệnh. Đến nay, bệnh nhân đã không gặp phải biến chứng nào, sức khỏe bình phục tốt. Cũng theo BS Thái An, một ca đặt stent graft ở Việt Nam với 2 lần đặt chỉ tốn khoảng 365 triệu đồng, trong khi đó, nếu thực hiện ở nước ngoài chi phí tốn đến hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện những trường hợp cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy cũng thu hút được rất nhiều bệnh nhân đến điều trị nhiều loại trọng bệnh. Theo thống kê của bệnh viện, từ đầu năm 2014 đến nay, bệnh viện này đã điều trị gần 1.200 bệnh nhân người nước ngoài, trong đó có hơn 900 bệnh nhân đến từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản… Trong bối cảnh nhiều bệnh nhân người Việt có tâm lý “sính ngoại” thì những thành quả của bệnh viện Chợ Rẫy là tín hiệu vui của ngành y tế nước nhà.

Vân Sơn