Bệnh trĩ - Nỗi ám ảnh khi hè về

Mùa hè là thời điểm nóng nhất trong năm, là môi trường thuận lợi cho nhiều bệnh phát triển, một trong số đó là bệnh trĩ. Và chỉ khi hiểu rõ nguyên nhân, người bệnh mới có hướng khắc phục hiệu quả.

Vì sao trĩ phát triển vào mùa hè?

Bệnh trĩ có thể hiểu là sự giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng. Đối với những bệnh nhân đang mắc bệnh trĩ, thời tiết nóng bức của mùa hè làm tăng sự giãn mạch, do vậy các búi trĩ sẽ ngày càng to hơn và sưng hơn, vùng hậu môn luôn trong tình trạng ẩm ướt do mồ hôi thoát ra nhiều, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dễ gây viêm nhiễm búi trĩ.

Những chầu “giải khát” của đấng mày râu nguy cơ tiềm ẩn gây
ra bệnh trĩ
Những chầu “giải khát” của đấng mày râu nguy cơ tiềm ẩn gây ra bệnh trĩ

Thêm vào đó, khí hậu oi bức, ngột ngạt khiến bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc dẫn đến chán ăn, ăn không ngon miệng. Việc bỏ bữa thường xuyên hay ăn uống qua loa, thiếu chất xơ làm cho bạn dễ bị rối loạn đại tiện dẫn đến chứng táo bón và có thể phát sinh bệnh trĩ.

Còn với các đấng mày râu, sau những buổi làm việc mệt mỏi, căng thẳng, thường rủ nhau đi làm một trầu “giải khát”. Đó sẽ là những cốc bia mát lạnh, những đồ ăn cay nóng và thịt nhiều hơn rau. Hậu quả là sau những cuộc nhậu linh đình, các quý ông có thể sẽ mắc phải các chứng táo bón, đại tiện ra máu, đó là những dấu hiệu đầu tiên của bệnh trĩ.

Với dân văn phòng, vốn dĩ đã ít vận động, phải ngồi lâu trong một thời gian dài và thường xuyên thì mùa hè nóng bức lại khiến họ càng e ngại bước chân ra đường. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bệnh trĩ ngày càng gia tăng nhanh hơn.

Dân văn phòng vốn ít vận động lại càng e ngại bước chân ra
đường vào ngày nắng nóng
Dân văn phòng vốn ít vận động lại càng e ngại bước chân ra đường vào ngày nắng nóng

Để loại bỏ những nỗi ám ảnh bệnh trĩ khi hè đến, người bệnh cần chú ý:

- Chế độ ăn phòng tránh táo bón: rau xanh là món ăn không thể thiếu của người bệnh trong bất kỳ bữa ăn nào. Rau củ quả, các thực phẩm nhiều chất xơ kết hợp với uống nhiều nước để loại bỏ tình trạng đau rát.

- Uống những thứ đồ mát như nước dừa, nước mía, nước sấu, nước rau má….

- Hạn chế ngồi nhiều, tăng cường tập luyện thể thao mỗi ngày

- Dùng các dược thảo như hòe giác, đương quy, phòng phong, chỉ xác, hoàng cầm, địa du có tác dụng điều hòa chức năng các tạng phủ, lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, mát tràng, bền thành mạch, làm co búi trĩ, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh trĩ (chảy máu, đau rát, ngứa, sa búi trĩ) và giúp phòng ngừa tái phát trĩ sau phẫu thuật.

Thuốc tiêu trĩ Safinar kết hợp một cách khoa học các vị thuốc Hòe Giác, Địa Du, Phòng Phong, Chỉ Xác, Hoàng Cầm và Đương Quy về hàm lượng các thành phần cũng như quy trình bào chế giúp không chỉ giữ nguyên tác dụng của từng vị thuốc mà còn tăng cường tác dụng lẫn nhau. Vì vậy, thuốc tiêu trĩ Safinar nhanh chóng trị hết bệnh, trị dứt điểm, không để bệnh tiến triển nặng, ngăn tái phát bệnh hiệu quả lại rất an toàn, không gây tác dụng phụ cho người dùng.

Dân văn phòng vốn ít vận động lại càng e ngại bước chân ra
đường vào ngày nắng nóng

Sử dụng thuốc tiêu trĩ Safinar sớm ngay khi có các triệu chứng để bệnh được trị dứt điểm, nhanh chóng, không bị tái phát, người bệnh vừa nhanh chóng thoát khỏi sự khó chịu, mệt mỏi vừa không còn lo sợ nguy hiểm tới tính mạng.

ĐT tư vấn: 043.990.6195 - 043.668.6226 Website: www.tribenhtri.vn