Bệnh tai mũi họng “vào mùa” và cơ hội khám miễn phí

(Dân trí) - Cứ vào mùa hè nắng nóng, các bệnh về tai mũi họng lại được dịp bùng phát, đe dọa sức khỏe mọi lứa tuổi. Nào viêm amidan, viêm mũi xoang, viêm họng..., nhẹ thì sụt sịt mệt mỏi, nặng thì nguy hiểm không giới hạn.

Giữa lúc nhu cầu khám tai mũi họng tăng cao, cơ hội khám miễn phí với thiết bị hiện đại trong Ngày hội sức khỏe gia đình 29/6 tới tại Phòng khám ĐKQT Thu Cúc – 216 Trần Duy Hưng giống như một liều thuốc bổ đắp đúng chỗ yếu.

Bệnh tai mũi họng “vào mùa” và cơ hội khám miễn phí - 1
Các bệnh về tai mũi họng diễn ra rất phổ biến, với đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt nhiều nhất ở trẻ nhỏ và thiếu niên.

Khám tai mũi họng miễn phí - quà tặng thiết thực giữa mùa bệnh

Những năm gần đây, hệ thống y tế Thu Cúc bao gồm Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc và Phòng khám ĐKQT Thu Cúc đã trở thành địa chỉ uy tín về khám và điều trị các bệnh lý Tai mũi họng. Sự đầu tư mạnh mẽ của Thu Cúc vào mảng dịch vụ Tai mũi họng cho thấy cơ sở y khoa lớn này rất quan tâm và chú trọng vào nhóm bệnh lý phổ biến này như thế nào. Tiếp nỗi chuỗi đầu tư nghiêm túc và bài bản đó là việc tổ chức Ngày hội sức khỏe gia đình trong ngày 29/6/2019, nhằm động viên, hỗ trợ tích cực cho mọi người dân có ý thức hơn nữa trong hoạt động thăm khám ban đầu cũng như điều trị bệnh ngay từ khi mới có dấu hiệu khởi phát.

Đáng chú ý, nhằm hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng khi có nhu cầu thăm khám, trong khuôn khổ Ngày hội sức khỏe nói trên, hệ thống y tế Thu Cúc còn mang đến cho mọi người tham dự quà tặng đặc biệt: miễn phí khám ban đầu tất cả mọi chuyên khoa trong đó có chuyên khoa tai mũi họng, giảm 30% chi phí cận lâm sàng phát sinh, 100% người tham dự được bốc thăm và chắc chắn trúng quà, với 20 voucher khám và nội soi tai mũi họng miễn phí. Ngoài ra còn rất nhiều ưu đãi lớn khác.

Bệnh tai mũi họng “vào mùa” và cơ hội khám miễn phí - 2
Mọi người dân có cơ hội khám Tai mũi họng miễn phí với thiết bị hiện đại, bác sĩ giỏi trong Ngày hội sức khỏe gia đình 29/6

Tưởng bệnh thông thường mà nguy hiểm khó lường

Các bệnh về tai mũi họng diễn ra rất phổ biến, với đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt nhiều nhất ở trẻ nhỏ và thiếu niên. Bệnh quá quen thuộc và dễ xảy ra, đến nỗi nhiều người coi là loại bệnh thông thường. Từ đó không ít người còn xem thường nhóm bệnh lý này. Tuy nhiên, nếu không điều trị dứt điểm, các bệnh này dễ trở thành mạn tính và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm khác. Đặc biệt, tai mũi họng giống như cửa ngõ của đường thở nên khi bộ phận này trục trặc có thể gây tắc thở nhanh chóng. Ít ai biết rằng, bệnh ở tai mũi họng lại là khởi đầu của rất nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Trong đó, bệnh viêm amidan/VA là một căn bệnh phổ biến và đáng lo ngại hàng đầu. Nguy hiểm hơn, vi khuẩn của amidan còn có thể tấn công vào khớp, tim, thận và có thể để lại các biến chứng khôn lường như viêm cầu thận cấp, thấp khớp, thấp tim, viêm tim…

Bệnh tai mũi họng “vào mùa” và cơ hội khám miễn phí - 3
Nhiều người có thói quen “tự” làm bác sĩ cho chính mình và người thân mà không lường hết nguy cơ.

“Tự” làm bác sĩ có thể hủy hoại sức khỏe đến mức nào?

Cũng vì coi thường các bệnh tai mũi họng, nhất là khi bệnh còn nhẹ, nhiều người có thói quen “tự” làm bác sĩ cho chính mình và người thân mà không lường hết nguy cơ. Đáng lo nhất là khi trẻ em mắc bệnh, không ít cha mẹ tự phán đoán bệnh, tự đi mua thuốc cho con uống mà không đưa trẻ đi khám. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Tự mua thuốc uống hoặc dùng lại đơn thuốc được kê từ lần trước có thể khiến người bệnh dùng sai thuốc, thuốc không đúng bệnh. Không những thế nhiều người còn tự chỉ định thời gian uống thuốc, đa phần cắt ngắn bớt thời gian, cho rằng thế là đủ. Điều trị đứt quãng, uống thuốc một vài ngày thấy đỡ lập tức dừng uống là tình trạng thường thấy. Kết quả cơ thể dễ bị nhờn thuốc, bệnh không những không khỏi mà còn kéo dài, trầm trọng hơn. Không kém phần nguy hiểm là những trường hợp “mặc kệ” bệnh, cho rằng vài ngày là tự khỏi nên không đi khám, cũng chẳng thuốc men. Việc điều trị muộn khiến bệnh ngày càng nặng, đến lúc người bệnh buộc phải đi khám thì việc chữa trị đã quá khó khăn. Thậm chí bệnh đã làm giảm sút sức khỏe nghiêm trọng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong. Hoặc nếu có điều trị được cũng rất tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức.

Vì vậy, người có triệu chứng bệnh tai mũi họng cần đi khám tại các cơ sở y tế lớn với chuyên khoa uy tín, bác sĩ giỏi, chất lượng dịch vụ tốt để tránh tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, tận dụng cơ hội được thăm khám tai mũi họng hiệu quả với ưu đãi lớn như dịp Ngày hội sức khỏe gia đình 29/6 tại Phòng khám ĐKQT Thu Cúc là điều nên làm vì sức khỏe mỗi người và cả cộng đồng.

Tham dự "NGÀY HỘI SỨC KHỎE GIA ĐÌNH" duy nhất trong ngày 29/6, khách hàng có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn:

Tặng 40% gói khám sức khỏe, 40% gói tầm soát ung thư, 30% dịch vụ nhổ răng, 30% dịch vụ nội soi tiêu hóa, 25% các gói thai sản, miễn phí khám và giảm 20% phí phát sinh, hơn 2000 gói khám miễn phí.

Đặc biệt, ngày hội có sự góp mặt và trực tiếp thăm khám của gia đình trong phim "Nàng dâu order".

Địa điểm: Phòng khám ĐKQT Thu Cúc - 216 Trần Duy Hưng, Hà Nội. 

Gọi tổng đài 1900 55 88 96 hoặc hotline 0904 97 0909 để đăng ký ngay. Xem thông tin chi tiết tại đây:

https://benhvienthucuc.com/ngay-hoi-suc-khoe-gia-dinh/