Bệnh phổi lạ từ Trung Quốc chính thức “gõ cửa” châu Âu

(Dân trí) - Căn bệnh viêm phổi lạ do coronavirus bùng phát từ thành phố Vũ Hán cuối cùng cũng đã “gõ cửa” châu Âu, khi vào tối ngày 24/01, nước Pháp đã chính thức xác nhận 3 trường hợp mắc căn bệnh này.

Bệnh phổi lạ từ Trung Quốc chính thức “gõ cửa” châu Âu

Pháp xác nhận 3 trường hợp mắc bệnh phổi lạ đầu tiên

Cụ thể, vào đầu giờ tối ngày 24/01, bà Agnes Buzyn - Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp đã chính thức xác nhận 2 trường hợp dương tính với virus 2019-nCoV gây bệnh phổi lạ bùng phát tại Trung Quốc. Theo thông tin được bà Agnes Buzyn công bố, một trường hợp hiện đang điều trị trong bệnh viện tại Paris, trường hợp còn lại điều trị ở thành phố cảng Bordeaux. “Bệnh nhân tại Bordeaux là một người đàn ông khoảng 48 tuổi và vừa trở về từ Trung Quốc, trong lịch trình có ghé qua thành phố Vũ Hán. Người này đến bác sĩ vào ngày 23/01 và đã tiếp xúc với 10 người khác trên đường trở về Pháp” - Bộ Y tế Pháp cho biết.

Bệnh phổi lạ từ Trung Quốc chính thức “gõ cửa” châu Âu - 1

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng, bà Agnes Buzyn cũng đã khuyến cáo người dân nên liên lạc với các cơ sở y tế nếu có triệu chứng khả nghi, đồng thời tự cách ly ở nhà để đảm bảo an toàn cho cộng đồng

Chỉ vài giờ đồng hồ sau 2 ca nhiễm bệnh phổi lạ đầu tiên, Pháp tiếp tục công bố người thứ 3 dương tính với virus 2019-nCoV. Đi cùng với công bố này, giới chức Pháp cũng đã xác nhận 2 trong 3 bệnh nhân cùng thuộc 1 gia đình.

Bệnh phổi lạ do coronavirus gây chia rẽ WHO

Sau 2 phiên họp khẩn vào ngày 22 và 23/01, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn quyết định chưa công bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” đối với căn bệnh phổi lạ do coronavirus bùng phát từ Trung Quốc. Theo đại diện của tổ chức này, dịch viêm phổi lạ đã diễn biến nguy hiểm ở Trung Quốc nhưng vẫn còn quá sớm để công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Dẫu vậy vẫn có sự chia rẽ mạnh mẽ về ý kiến giữa các thành viên trong Ủy ban Khẩn cấp của WHO.

Bệnh phổi lạ từ Trung Quốc chính thức “gõ cửa” châu Âu - 2

Theo đánh giá của WHO, dịch phổi lạ đang tồn tại nhiều yếu tố đáng quan ngại như: Sự xuất hiện và gia tăng của các ca lây nhiễm từ người sang người; hiện tượng lây lan dịch ngay trong cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV; 25% các ca bệnh được công bố chính thức ở tình trạng nghiêm trọng. Nguồn lây lan virus vẫn chưa được xác định cụ thể (thông tin hiện tại đang tập trung vào các loài động vật được bày bán tại chợ ở Vũ Hán); phạm vi lây nhiễm từ người sang người vẫn chưa được làm rõ.

Minh Nhật

Theo Standard, Global News