TPHCM:

Bệnh nhân tử vong vì 3 bệnh viện không phát hiện ra... sốt xuất huyết

(Dân trí) - Đi 3 bệnh viện kiểm tra đều cho ra những kết quả xét nghiệm “bất thường”, đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, người bệnh đã ngưng tim ngưng thở, mọi nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đều thất bại. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Trong cuộc họp giao ban y tế các quận huyện trên toàn thành phố (ngày 5/3), đại diện bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết tại đây vừa xảy ra một ca bệnh tử vong vì sốt xuất huyết. Người xấu số được xác định ngụ ở quận 8, có địa chỉ thường trú tại An Giang.

“Người bệnh đã được người nhà đưa đến bệnh viện quận để truyền dịch, điều trị và theo dõi khoảng 5 ngày. Tình trạng bệnh có giảm nên được xuất viện. Nhưng về nhà bệnh tái phát phải nhập viện trở lại. Bệnh viện tiến hành làm xét nghiệm thì phát hiện một bất thường nào đó thì chuyển qua bệnh viện khác; bệnh viện khác làm xét nghiệm lại thấy bất thường nên chuyển qua một bệnh viện khác nữa… Từ bệnh viện thứ ba chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, bệnh nhân gần như ngưng tim ngưng thở, hấp hối, mạch huyết áp bằng không, toàn thân tím ngắt.”

Mới 2 tháng đầu năm đã có hơn 1,7 nghìn ca sốt xuất huyết nhập viện
Mới 2 tháng đầu năm đã có hơn 1,7 nghìn ca sốt xuất huyết nhập viện

“Chúng tôi đã hồi sức cấp cứu tích cực và tiến hành các xét nghiệm thì xác định đây là ca sốt xuất huyết ở người lớn. Nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều thất bại. Tôi nghĩ, với tình trạng khi đến Nhiệt Đới thì ở các bệnh viện trước đó bệnh nhân đã sốc nhưng chẳng hiểu có được khám, đánh giá hay không bởi khi chuyển viện người bệnh không có bất kỳ giấy tờ gì của tuyến trước”, đại diện bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cũng cho biết đã gửi công văn đến bệnh viện chuyển bệnh nhân đồng thời báo cáo sự việc lên Sở Y tế.

Việc chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết theo phác đồ cũng như các vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển viện đã được tập huấn, phổ biến rất kỹ từ năm 2011 nhưng thực tế còn nhiều lỗ hổng dẫn đến ca tử vong đáng tiếc trên.

Liên quan đến ca tử vong này, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện, trung tâm đã cử cán bộ xuống địa phương nắm tình hình và khảo sát thực tế song quanh khu vực bệnh nhân sinh sống không có ca bệnh sốt xuất huyết nào. “Nhiều khả năng bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết từ An Giang, khi chúng tôi liên hệ với chính quyền sở tại thì nơi đây đang có dịch.”

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân quanh khu vực bệnh nhân sinh sống, Trung tâm Y tế Dự phòng vẫn tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng đồng thời tuyên truyền phòng bệnh đến người dân.


Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã có 1.754 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị. Số ca bệnh đang tăng cao so với cùng kỳ năm 2013, trọng tâm của bệnh đang tập trung tại quận 8, Tân Phú, Bình Tân…

TS.BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng nhận định: “Sốt xuất huyết tăng mạnh giữa mùa khô không phải là yếu tố thời tiết mà chính là do con người bởi muỗi gây bệnh sinh sôi và phát triển từ điểm chứa nước nhân tạo tại các công trình xây dựng. Muốn giải quyết được sốt xuất huyết trái mùa, ngành y tế cần phun thuốc diệt muỗi và lăng quăng đồng thời xử phạt nghiêm đối với những công trình đang “nuôi nguồn bệnh, hại người dân”.


Vân Sơn