Bệnh nhân tim mạch lưu ý để không phải nhập viện từ ngày mùng 1 Tết

(Dân trí) - PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo, với bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch, chế độ ăn uống, sinh hoạt trong những ngày Tết ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng bệnh. Không ít bệnh nhân ngày đầu năm đã phải nhập viện vì không tuân thủ thuốc thang, chế độ ăn uống.

PGS Hùng cảnh báo, với bệnh nhân tim mạch, một thay đổi nhỏ về ăn uống, sinh hoạt cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng bệnh.

Nhất là những bệnh nhân có suy tim, có bệnh lý van tim đang phải dùng thuốc chống đông, nếu ăn uống thả ga sẽ rất nguy hiểm do tác động đến hiệu quả của thuốc chống đông. Nếu lại uống thêm chút rượu, hút thêm điếu thuốc thì càng nguy hiểm.

Bệnh nhân tim mạch lưu ý để không phải nhập viện từ ngày mùng 1 Tết - 1

"Vì thế, dù trong ngày Tết, bệnh nhân tim mạch vẫn cần phải tiết chế, ăn uống chọn lọc, duy trì chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi như ngày thường. Những người đang cần tập luyện đều đặn vẫn phải tập luyện, tránh việc thay đổi thói quen sinh hoạt gây tác hại cho sức khoẻ", PGS Hùng khuyến cáo.

Theo PGS Hùng, bác sĩ luôn yêu cầu bệnh nhân tim mạch phải nghiêm khắc với bản thân trong chế độ ăn uống, thuốc thang, tập luyện.

Vì thực tế, dịp Tết năm nào lượng bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý tim mạch đều tăng lên, không chỉ do tuyến dưới chuyển bệnh nhân nặng lên, mà có những bệnh nhân tim mạch nhập viện vì thả ga trong ăn uống, sinh hoạt vì nghĩ "cả năm có vài ngày Tết".

"Có năm, chỉ sau giao thừa bác sĩ đã phải thực hiện can thiệp tim mạch cho bệnh nhân suốt đêm. Chiều mùng 1 Tết bệnh viện đã tấp nập, vì bệnh nhân tim mạch khó thở, mệt mỏi, cố gắng gượng qua sáng mùng 1 rồi nhập viện. Dịp Tết 2019, sau khi lọc bệnh nhân, chỉ 120 bệnh nhân phải ở lại điều trị xuyên Tết, nhưng đến mùng 2 lượng bệnh nhân đã vọt lên trên 200", PGS Hùng cho biết.

Vì thế, ông rất mong muốn bệnh nhân tim mạch cần tuân thủ nghiêm khắc chế độ thuốc, ăn uống, sinh hoạt cố gắng không có xáo trộn so với ngày thường để giảm tác hại xấu cho sức khoẻ.

Hồng Hải