Cần Thơ:

Bệnh nhân nhảy từ lầu 6 của bệnh viện tử vong

(Dân trí) - Sáng nay 4/4, một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bất ngờ nhảy từ lầu 6 xuống lầu 3 bệnh viện tử vong.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nơi bệnh nhân K. nhảy lầu sáng nay
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nơi bệnh nhân K. nhảy lầu sáng nay

Người nhà của bệnh nhân cho biết, khoảng 3h 30’ phút sáng nay 4/4, khi phát hiện không thấy bệnh nhân P.T.K. (45 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ở trong phòng bệnh nên hốt hoảng đi tìm. Mấy phút sau thì thấy ông K. đã rơi xuống ở ban công lầu 3 của bệnh viện. Ngay lập tức người nhà đã báo với bác sĩ trực đưa ông K. vào cấp cứu, nhưng ông K. đã tử vong trước đó.

Bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, nơi bệnh nhân K. đang điều trị cho biết, ông K. nhập viện tại đây từ ngày 17/3, điều trị nội khoa do đau nhức cột sống, đĩa đệm thắt lưng. Theo hồ sơ, cách đây khoảng 10 năm bệnh nhân đã được phẫu thuật u tủy ở một bệnh viện tại TP HCM, cách đây 3 tháng lại mổ lần 2 và khoảng 1 tháng trước nhập một bệnh viện khác tại Cần Thơ do nhiễm trùng vết mổ.

Bác sĩ điều trị cho biết, có thể do tình trạng bệnh tình chậm được cải thiện, đau nhức kéo dài, bệnh nhân yếu 2 chân đã lâu đi lại khó khăn…nên chán nản và tìm đến cái chết.

Hiện bệnh viện đã báo với công an và các cơ quan chức năng đến khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Hoàng Tùng