Bệnh nhân H1N1 tử vong vì nghĩ cảm sốt

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị vừa có trường hợp đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1. Tuy nhiên, suốt hơn 10 ngày trước đó, các bác sĩ ở 2 cơ sở y tế đều chẩn đoán bệnh nhân đang mang thai 6 tháng bị cảm sốt thông thường, cho điều trị ngoại trú.

Đó là bệnh nhân N.T.H (25 tuổi, ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Bệnh nhân H. đã tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 vào lúc 21h ngày 10/12. Trước đó, chị H. có biểu hiện cảm sốt vào ngày 28/11/2009 và được gia đình đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Chấp. Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán cảm sốt thông thường và đã cho điều trị ngoại trú.

 

Sau vài ngày điều trị không có chuyển biến tốt, đến 11h ngày 3/12/2009, bệnh nhân tiếp tục được đưa đến trạm y tế xã và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh với chẩn đoán theo dõi viêm phổi. Tại đây, bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị viêm họng, cảm sốt và tiếp tục cho thuốc điều trị ngoại trú.

 

Tuy nhiên bệnh tình của nạn nhân không thuyên giảm, phải nhập viện tối ngày 4/12/2009 và được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh với chẩn đoán viêm phổi. Đến 21h45' cùng ngày, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, sau đó được chuyển tiếp vào Bệnh viện TƯ Huế. Kết quả xét nghiệm ngày 8/12/2009 cho biết chị H. bị dương tính với cúm A/H1N1 và đã tử vong vào ngày 10/12/2009.

 

Nguyễn Hương