Bệnh nhân đầu tiên ở Hải Dương âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

(Dân trí) - Bệnh nhân P.V.S. mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh Hải Dương (bệnh nhân thứ 73) đã âm tính với SARS-CoV-2 sau 6 ngày điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện.

Tối 24/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã trả kết quả xét nghiệm lần 3 của bệnh nhân P.V.S. nhiễm Covid-19 đầu tiên của Hải Dương (bệnh nhân thứ 73).

Kết quả bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 sau 6 ngày điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế Thanh Miện. Kết quả trên đồng nhất với kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thực hiện vào sáng 24/3.

Bệnh nhân đầu tiên ở Hải Dương âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - 1

Dự kiến khoảng 4 ngày nữa sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán lại lần 2 đối với cháu S. Hiện sức khỏe bệnh nhân S. ổn định, sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân S. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 18/3. Bệnh nhân quốc tịch Anh, theo bố mẹ và 2 em về quê gốc ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang (Thanh Miện, Hải Dương).

58 người thuộc diện F1 (tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 73) đang cách ly tập trung tại Thanh Miện; 1 người thuộc diện F1 đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) sức khoẻ đều ổn định. 

 

Nguyễn Dương