Thừa Thiên Huế:

Bệnh nhân Covid-19 thứ 76 đã tham quan nhiều điểm nổi tiếng tại Huế

(Dân trí) - Ngày 20/3 theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh đang làm rõ thêm lộ trình của bệnh nhân Covid-19 thứ 76 khi tham quan tại địa phương.

Trong ngày 19/3 trên nhiều trang Facebook ở Huế đăng tải thông tin lộ trình của bệnh nhân Covid-19 thứ 76 ở Huế đã khiến dư luận quan tâm.

Theo đó, bệnh nhân Covid-19 thứ 76 quốc tịch Pháp cùng vợ và đoàn khách 33 người đã đi từ TP Hội An (Quảng Nam) ra Huế sáng 14/3 bằng xe ô tô và tối 15/3 thì rời Huế bằng tàu hỏa. Tại Huế, bệnh nhân này ở tại khách sạn trên đường Hai Bà Trưng, TP Huế.

Bệnh nhân này đã tham quan nhiều điểm di tích nổi tiếng tại Huế như lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ, đi thuyền rồng trên sông Hương, đi xe xích lô ở bến Tòa Khâm vào Thành Nội, ăn trưa tại nhà hàng Mộc Viên, ăn tối ở khách sạn Thanh Lịch, đi ô tô của Hương Giang, đi tàu hỏa SE20…

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các điểm đến của bệnh nhân Covid-19 thứ 76 như nêu trên là đúng, nhưng chưa rõ đã đầy đủ hay chưa vì vẫn đang được điều tra, xác minh thêm.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đã tung 4 đội phản ứng nhanh đi làm việc với các nơi mà bệnh nhân 76 đã đi qua và sẽ có tổng hợp báo cáo sau. CDC đang phân loại những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này và tiến hành phun thuốc diệt khuẩn những địa điểm liên quan.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 76 đã tham quan nhiều điểm nổi tiếng tại Huế - 1

Du khách mắc Covid-19 ca thứ 76 đã đi tham quan chùa Thiên Mụ (hình minh họa)

Bệnh nhân Covid-19 thứ 76 đã tham quan nhiều điểm nổi tiếng tại Huế - 2

và tham quan lăng vua Tự Đức (hình minh họa)

Từ thông tin Bộ Y tế, ca mắc Covid-19 thứ được công bố lúc 22h25’ tối 18/3.  Bệnh nhân thứ 76 quốc tịch Pháp, 52 tuổi đã đến Việt Nam ngày 10/3 trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Từ ngày 10/3 đến 16/3, bệnh nhân đã đi TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế, sau đó đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm virus corona (Covid-19) tại đây. Kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa cho biết, người này đã dương tính với Covid-19. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - cơ sở Đông Anh (Hà Nội) trong tình trạng ổn định.

Hôm qua, gần 12h đêm ngày 19/3, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc tại Việt Nam lên 85 trường hợp. Tất cả 9 ca mắc mới Covid-19 đều là những người mới nhập cảnh vào Việt Nam.

Đại Dương