Quảng Trị: Bệnh nhân Covid-19 đi đám cưới, dâng hương cùng đoàn thanh niên

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngoài lịch trình được công bố, như đến làm việc tại nhiều trạm y tế trên địa bàn Vĩnh Linh, đi dâng hương tại nghĩa trang, bệnh nhân 749 cũng từng đi dự đám cưới, ngồi chung bàn với nhiều người.

Ngày 7/8/2020, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân 749 là nữ (27 tuổi, thường trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh); bệnh nhân 750 là nam (28 tuổi, thường trú tại Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà) mắc Covid-19.

Quảng Trị: Bệnh nhân Covid-19 đi đám cưới, dâng hương cùng đoàn thanh niên - 1

Làng Đơn Duệ hiện đã phong tỏa do có bệnh nhân mắc Covid-19

Liên quan đến bệnh nhân số 749, Sở Y tế thông báo thêm lịch trình của bệnh nhân như sau:

Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 18/7/2020: Khoảng 20h ngày 17/7, từ Vĩnh Linh vào Đà Nẵng bằng xe khách.

20h-21h ngày 17/7 đến khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm chị gái đang điều trị tại đây.

Sau 21h, đến nhà trọ của em trai tại đường Lê Công Kiều, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/7 từ Đà Nẵng về thành phố Huế bằng xe khách. Sau đó, đến phòng răng Pháp Việt (Đường Hai Bà Trưng - TP Huế). Sau đó, đi ăn cùng bạn và về huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bằng xe máy cùng bạn.

Từ 18h-19h30, ăn tối tại Quán Bến Đợi, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.

Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7: Đi làm bình thường tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

Ngày 20/7, 23/7, 24/7/2020 công tác tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 21/7 công tác tại các Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Nam, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Tú, xã Vĩnh Thái.

Từ 10h30- 12h ngày 21/7 dự đám cưới nhà ông Nguyễn Văn Đoàn, xóm 4, thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh.

Tại đây, bệnh nhân 749 ngồi chung bàn với 9 người khác ngụ ở các thôn Hòa Bình, Linh Đơn, Hiền Dũng (xã Vĩnh Hòa). 9 người ngồi chung với bệnh nhân 749 hiện đã được đưa đến khu cách ly tập trung để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 26/7, tham gia dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn cùng Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh và Công an huyện Vĩnh Linh.

Từ ngày 27/7 bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà đến ngày 1/8/2020 thì được cách ly tập trung và chuyển cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi cùng ngày.

Quảng Trị: Bệnh nhân Covid-19 đi đám cưới, dâng hương cùng đoàn thanh niên - 2

Cơ quan chức năng chính thức phong tỏa 3 khu vực có nguy cơ.

Trong diễn biến liên quan, chiều 7/8, lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã thông tin nhanh về tình hình sức khỏe của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 đang cách ly, điều trị tại đây.

Hiện, sức khỏe của 2 bệnh nhân vẫn bình thường, không sốt, không bị tổn thương phổi.

Đến chiều nay, ngoài 2 bệnh nhân mắc Covid-19 nêu trên, bệnh viện này đang tiến hành cách ly, theo dõi 42 trường hợp trở về từ vùng dịch và người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19.

Được biết, qua rà soát tỉnh Quảng Trị xác định có gần 100 người là F1 của 2 bệnh nhân mắc Covid-19, hiện đã được đưa vào cơ sở cách ly tập trung. Riêng các trường hợp F2 được cách ly tại nhà, chính quyền sẽ theo dõi, giám sát.