Quản Nam:

Bệnh nhân bị thủng ruột do nuốt mảnh xương heo

(Dân trí) - Ngày 1/4, bệnh nhân Trần Đức D. (SN 1954, trú tại xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã được các bác sĩ Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho xuất viện sau 1 tuần điều trị vì bị thủng ruột.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, khoảng 19h ngày 24/3, ông D. nhập viện vì lý do đau bụng dữ dội. Sau khi khám và chụp phim, các bác sĩ nghi ngờ bụng của bệnh nhân có khả năng thủng tạng rỗng nên quyết định phẫu thuật.

Mảnh xương heo đâm thủng ruột bệnh nhân
Mảnh xương heo đâm thủng ruột bệnh nhân

Mảnh xương được lấy trong ruột bệnh nhân. Ảnh do Bác sĩ Trịnh Thanh Trầm phẫu thuật cung cấp

Khi kiểm tra, bác sĩ phẫu thuật đã tìm thấy một mảnh xương khá to và dày, chiều dài xương khoảng 3 cm từ trong ruột non đâm thủng ra ngoài (ảnh).

Đoạn xương đã được gắp ra và lỗ thủng ruột được may lại sau đó. Hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân D. ổn định.

Điều hết sức lạ là bệnh nhân lại không nhớ mình đã nuốt mảnh xương này từ lúc nào. Tuy nhiên, theo nhận định của bác sĩ, đây là một mảnh xương heo thuộc bộ phận “xương má hàm”.

Hiện sức khỏe của ông D. đã hoàn toàn ổn định và ngày 1/4 đã được xuất viện về nhà.

C.Bính