TPHCM:

Bệnh hô hấp vào mùa cao điểm, trẻ ồ ạt nhập viện

(Dân trí) - Mỗi ngày hàng trăm trẻ mắc bệnh hô hấp phải đến khám tại bệnh viện. Số ca nhập viện luôn duy trì ở mức cao khiến khoa Hô hấp rơi vào tình trạng quá tải. Bác sĩ cảnh báo bệnh hô hấp đang vào mùa cao điểm, phụ huynh phải chú ý bảo vệ trẻ.

 
Mỗi giường bệnh phải cõng từ 2 đến 3 trẻ
Mỗi giường bệnh phải "cõng" từ 2 đến 3 trẻ

Theo thông tin từ phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bắt đầu từ tháng 8 tới nay bệnh hô hấp đang dồn dập tấn công trẻ em. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ đến khám hô hấp với các chứng bệnh viêm tiểu phế quản, hen suyễn, nhiễm khuẩn hô hấp, viêm phổi.

Tại khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày cuối của tháng 9 đang phải điều trị cho 230 trẻ, trong khi đó mỗi ngày khoa phải tiếp nhận thêm 40 trẻ đến điều trị nội trú, khoa dịch vụ hô hấp cũng không còn chỗ trống. Tình trạng trên khiến khoa hô hấp rơi vào quá tải, bệnh nhi phải nằm chen chúc 2-3 bé trên một giường bệnh, khu vực hành lang của bệnh viện cũng được tận dụng để kê giường, mắc võng nhưng vẫn không đẩy lùi được sự ngột ngạt cho trẻ.   

 
BS Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp chia sẻ: “Có những lúc phòng cấp cứu của chúng tôi không còn chỗ, một giường bệnh phải xếp từ 4-5 cháu, bệnh nhi đông nên các y bác sĩ cũng phải căng mình nỗ lực.”
 
Theo BS Thu Loan, hô hấp là bệnh xuất hiện theo mùa thường bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài đến hết tháng 11. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 đang là đỉnh điểm của bệnh. Trẻ dưới 1 tuổi là đối tượng chính của viêm tiểu phế quản; thời tiết nhiều biến động nên bệnh nhân hen suyễn cũng bị bệnh hô hấp tấn công; trẻ ở tuổi đi học dễ bị nhiễm khuẩn hô hấp dẫn đến viêm phổi.”


Bệnh hô hấp đang vào mùa cao điểm, phụ huynh nên cảnh giác
Bệnh hô hấp đang vào mùa cao điểm, phụ huynh nên cảnh giác

Bệnh hô hấp chủ yếu lây lan qua đường hô hấp. BS Thu Loan khuyến cáo các bậc cha mẹ trong mùa dịch bệnh không nên đưa trẻ đến những chỗ đông người vì vi rút dễ phát tán; Nếu trong nhà có người bệnh cần mang khẩu trang để hạn chế lây lan đồng thời tránh tiếp xúc với trẻ nhỏ; luôn giữ nhà cửa thoáng mát, vệ sinh cá nhân sạch sẽ; đảm bảo tốt dinh dưỡng để tăng đề kháng cho trẻ. Trường hợp trẻ bị bệnh phụ huynh không nên tự ý điều trị vì mỗi lần nhiễm khuẩn là mỗi cơ chế lây bệnh khác nhau, trẻ cần được đưa tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và theo dõi.

Bệnh cạnh bệnh hô hấp, phụ huynh cũng phải cảnh giác với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết vì nguy cơ xuất hiện trở lại và bùng phát trên diện rộng rất dễ xảy ra.

Vân Sơn