Bên trong điểm nóng điều trị sốt xuất huyết ở Hà Nội

(Dân trí) - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương những ngày nay thường xuyên trong trạng thái quá tải vì số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao. Bệnh nhân kín giường ở khoa điều trị, trong khi số phòng khám liên tục được tăng thêm mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.


Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành ở nhiều nơi. Số ca nhiễm bệnh tăng nhanh, nhiều ca nặng ở phía Bắc được chuyển về bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khiến nơi đây trở thành điểm nóng điều trị bệnh, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải.

Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành ở nhiều nơi. Số ca nhiễm bệnh tăng nhanh, nhiều ca nặng ở phía Bắc được chuyển về bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khiến nơi đây trở thành điểm nóng điều trị bệnh, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải.


Bác sỹ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Dịch sốt xuất huyết năm nay diễn ra sớm hơn năm trước. Tính đến thời điểm này lượng bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết tăng gấp 10 lần so với năm ngoái và có nhiều diễn biến phức tạp hơn.Từ sáng sớm, khoa khám bệnh đã đông nghịt người đến thăm khám. Đa số các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, từ khoảng 2-3 ngày.

Bác sỹ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Dịch sốt xuất huyết năm nay diễn ra sớm hơn năm trước. Tính đến thời điểm này lượng bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết tăng gấp 10 lần so với năm ngoái và có nhiều diễn biến phức tạp hơn.Từ sáng sớm, khoa khám bệnh đã đông nghịt người đến thăm khám. Đa số các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, từ khoảng 2-3 ngày."


Như tại khoa Khám bệnh, mỗi ngày khám khoảng 500 - 700 bệnh nhân. Đỉnh điểm ngày 26/7, cả phòng khám nhi lên đến 700 bệnh nhân, nhưng số bệnh nhân có chỉ định nhập viện chỉ là 46 người lớn, 12 trẻ em.

Như tại khoa Khám bệnh, mỗi ngày khám khoảng 500 - 700 bệnh nhân. Đỉnh điểm ngày 26/7, cả phòng khám nhi lên đến 700 bệnh nhân, nhưng số bệnh nhân có chỉ định nhập viện chỉ là 46 người lớn, 12 trẻ em.


Tại khoa Nhi cũng diễn ra tình trạng quá tải cục bộ. PGS.TS Bùi Vũ Huy, trưởng khoa Nhi, cho biết khoa có 24 giường đều đã dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng hiện đang nhận tới 36 bệnh nhân vì vừa có thêm 12 bệnh nhân nhập viện.

Tại khoa Nhi cũng diễn ra tình trạng quá tải cục bộ. PGS.TS Bùi Vũ Huy, trưởng khoa Nhi, cho biết khoa có 24 giường đều đã dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng hiện đang nhận tới 36 bệnh nhân vì vừa có thêm 12 bệnh nhân nhập viện.


Bé trai tỏ vẻ sợ hãi khi được bác sĩ thăm khám. Thời điểm hiện tại, mọi biểu hiện sốt ở trẻ đều khiến các gia đình ở Hà Nội lo lắng.

Bé trai tỏ vẻ sợ hãi khi được bác sĩ thăm khám. Thời điểm hiện tại, mọi biểu hiện sốt ở trẻ đều khiến các gia đình ở Hà Nội lo lắng.


Một buồng bệnh nhân ở viện Nhiệt đới.

Những trường hợp tiệm cận “tiêu chuẩn” nhập viện thì nằm lưu theo dõi vài tiếng đồng hồ, khi dạy hạ nhiệt, bù dịch, chăm sóc ổn định là được về nhà theo dõi.

Một buồng bệnh nhân ở viện Nhiệt đới.

Những trường hợp tiệm cận “tiêu chuẩn” nhập viện thì nằm lưu theo dõi vài tiếng đồng hồ, khi dạy hạ nhiệt, bù dịch, chăm sóc ổn định là được về nhà theo dõi.


Tình trạng bệnh nhân sốt xuất chạy quanh các bệnh viện xin nhập viện diễn ra khá phổ biến. Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp chưa đủ nặng, điều này là không cần thiết, bệnh nhân có thể được điều trị ở nhà, kết hợp việc thường xuyên tới các cơ sở điều trị.

Tình trạng bệnh nhân sốt xuất chạy quanh các bệnh viện xin nhập viện diễn ra khá phổ biến. Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp chưa đủ nặng, điều này là không cần thiết, bệnh nhân có thể được điều trị ở nhà, kết hợp việc thường xuyên tới các cơ sở điều trị.


Bệnh nhân nằm kín khoa điều trị ở bệnh viện Nhiệt đới.

Theo các bác sĩ, ở người bệnh sốt xuất huyết, 3 ngày đầu không nguy hiểm tính mạng dù có sốt cao, trừ với những trường hợp đặc biệt như người mắc bệnh mãn tính kèm theo,phụ nữ có thai, trẻ em. Vì vậy, bác sĩ thường không chỉ định nhập viện ngay, mà hướng dẫn bệnh nhân về nhà hạ sốt, theo dõi và tái khám.

Bệnh nhân nằm kín khoa điều trị ở bệnh viện Nhiệt đới.

Theo các bác sĩ, ở người bệnh sốt xuất huyết, 3 ngày đầu không nguy hiểm tính mạng dù có sốt cao, trừ với những trường hợp đặc biệt như người mắc bệnh mãn tính kèm theo,phụ nữ có thai, trẻ em. Vì vậy, bác sĩ thường không chỉ định nhập viện ngay, mà hướng dẫn bệnh nhân về nhà hạ sốt, theo dõi và tái khám.


Phòng điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết được cách ly khá chặt chẽ. Những ngày này, bệnh viện liên tục phải tăng cường ca khám để phục vụ kịp thời bệnh nhân.

Phòng điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết được cách ly khá chặt chẽ. Những ngày này, bệnh viện liên tục phải tăng cường ca khám để phục vụ kịp thời bệnh nhân.


Mới tuần trước, bệnh viện đã phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về sốt xuất huyết, nay đã nâng lên 10 phòng khám nhưng vẫn không đủ đáp ứng, khiến người bệnh phải vạ vật chờ đợi.

Mới tuần trước, bệnh viện đã phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về sốt xuất huyết, nay đã nâng lên 10 phòng khám nhưng vẫn không đủ đáp ứng, khiến người bệnh phải vạ vật chờ đợi.

Xem: 5 dấu hiệu phải đưa bệnh nhân sốt xuất huyết đến viện ngay

Toàn Vũ