Bến Tre: Hai dịch cùng hoành hành

(Dân trí) - Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre cho biết: Trong mấy ngày qua, hai dịch bệnh heo tai xanh và cúm gia cầm đã hoành hành và lan ra trên diện rộng.

Dịch tai xanh đang diễn ra tại huyện Mỏ Cày với hơn 300 con heo bị bệnh và đã cho thiêu huỷ.

 

Còn dịch cúm gia cầm đã lan ra 5 xã thuộc huyện Ba Tri với 8 ổ dịch. Chi cục Thú y đã cho tiêu huỷ hơn 2.000 con gia cầm bị bệnh.

 

Theo ông Lê Tấn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch rất kém, nhiều người dân khi phát hiện dịch thì che giấu, đến khi dịch làm chết nhiều gia cầm thì mới đi khai báo với ngành chức năng.

 

Các ngành chức năng của tỉnh đang ráo riết phòng chống, ngăn ngừa dịch lây lan bằng các cách như: nghiêm cấm vận chuyển gia cầm, heo bị bệnh ra ngoài ổ dịch; cho lực lượng đến phun thuốc, khử trùng các ổ dịch và tuyên truyền, vận động người dân khi có dịch phải báo ngay.

 

Huỳnh Hải