Bé trai sống sót nhờ được “sửa” toàn bộ trái tim

(Dân trí) - Mắc dị tật đảo gốc đại động mạch, trẻ thường tử vong ngay sau sinh (do máu đi nuôi cơ thể là máu đen không có oxy), nhưng , bé T.H.T (44 ngày tuổi, Thanh Chương, Nghệ An) “may mắn” mắc thêm dị tật khác, lỗ thông giữa hai buồng tim giúp máu đen và máu đỏ (giàu oxy) hòa lẫn nên bé có lượng oxy cầm chừng.

Hôm 22/6 bệnh nhi T.H.T (44 ngày tuổi, nặng 3,5kg) được chuyển đến Việm Tim Hà Nội từ BV Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng cấp cứu vì tím tái, suy hô hấp do viêm phổi nặng.

Được sửa toàn bộ 4 lỗi ở trái tim, bé trai đã thoát qua cửa tử, hoàn toàn khỏe mạnh.
Được sửa toàn bộ 4 lỗi ở trái tim, bé trai đã thoát qua cửa tử, hoàn toàn khỏe mạnh.

Trước đó, sau khi sinh con trở về nhà, thấy cháu tím tái, nhất là những khi khóc, nhưng gia đình nghĩ là bình thường. Sau hơn 1 tháng thấy trẻ tím nhiều hơn, quấy khóc gia đình đã đi khám, các bác sĩ BV Sản Nhi Nghệ An nghi ngờ tim bẩm sinh đã chuyển ngay ra viện Tim Hà Nội.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị tim bẩm sinh đảo gốc đại động mạch. Đây là một thể tim bẩm sinh rất nặng, hai động mạch chủ nối với tim đã đảo ngược vị trí, khiến máu đỏ giàu oxy lẽ ra được chuyển đi nuôi toàn bộ cơ thể thì lại chuyển ngược lên phổi, còn máu đen nghèo oxy vốn phải chuyển qua phổi để cấp dưỡng khí thì lại tuần hoàn khắp cơ thể.

Với dị tật này, thường trẻ sẽ chết ngay sau sinh vì máu nuôi cơ thể nghèo oxy. Tuy nhiên, “may mắn” cháu bé lại bị thêm một dị tật vốn bất thường với trẻ, là thông liên thất giúp hai dòng máu đen - đỏ hòa lẫn, nên cơ thể cháu bé vẫn được nuôi dưỡng cầm chừng. Vì thế, đến 44 ngày tuổi, khi những “lỗi” ở trái tim gây hậu quả khiến bé viêm phổi nặng, suy hô hấp, gia đình mới biết bé mắc bệnh lý nguy hiểm này.

“Không chỉ có hai dị tật này, kiểm tra chuyên sâu hơn, chúng tôi còn phát hiện trẻ mắc thêm 2 dị tật nghiêm trọng khác, đó là dị tật động mạch chủ bị gián đoạn và bất thường động mạch vành. Dị tật động mạch chủ gián đoạn khiến máu từ tim không đi xuống để nuôi được nửa dưới cơ thể, máu dồn lên phổi tăng gánh nặng cho cơ quan này. Chỉ 1 dị tật cũng là quá nặng với một em bé, nhưng bé T cùng lúc mắc 4 dị tật khác nhau ở tim”,. TS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội cho biết.

Với 4 “lỗi” ở trái tim, nếu như trước kia bệnh nhân sẽ khó có cơ hội hoặc phải chuyển ra nước ngoài mổ và cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, tại Viện Tim Hà Nội, bé đã được thực hiện cuộc đại phẫu thuật sửa chữa toàn bộ 4 “lỗi” ở tim thành công.

Ca mổ sửa lại toàn bộ trái tim cho cháu bé do TS Hiền cùng 12 y bác sĩ tiến hành hôm 27/6 đã trải qua 4 tiếng đồng hồ để sửa toàn bộ 4 dị tật tim của cháu bé. Sau ca mổ, bác sĩ đã phải để hở xương ức 1 tuần mới có thể đóng xương ức bởi việc “sửa chữa” toàn bộ trái tim có thể khiến trái tim chưa kịp thích nghi với việc đảo lại, dễ gây chèn ép”.

“Hiện giờ bé đã tỉnh táo, khỏe mạnh và là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, không còn mắc bệnh lý về tim mạch”, TS Hiền nói.

Theo các bác sĩ, các dị tật tim bẩm sinh phần lớn được phát hiện nhờ chẩn đoán trước sinh. Những dị tật của cháu bé cũng hoàn toàn có thể được phát hiện. Vì thế, các thai phụ cần đi khám thai, siêu âm thai định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường về tim mạch thai nhi. Khi phát hiện bất thường, thai phụ sẽ được chỉ định sinh ở những bệnh viện có chuyên môn, có điều kiện chuyển bệnh nhi sang các bệnh viện chuyên ngành phù hợp nhất để có thể can thiệp ngay cho trẻ, phòng nguy cơ đe dọa tính mạng trẻ.

Hồng Hải