Bé trai đứt bốn ngón tay do chơi xe đạp điện

Đó là trường hợp của bé NQĐ (31 tháng tuổi, Hớn Quản, Bình Phước) đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV Nhi đồng 2, TP.HCM.

Bé trai đứt bốn ngón tay do chơi xe đạp điện

Mẹ bệnh nhi kể lại, trưa 21/7, chị đi làm về thì thấy hai chị em bé chơi với nhau nên chị đi nấu cơm. Một lát sau nghe bé khóc thét, chị chạy lên xem thì thấy tay phải bé dính trong nhông sên dĩa xe đạp điện, máu chảy đầm đìa nên chị vội vàng lấy ra và quấn tay bé vào khăn tắm sạch đưa đi cấp cứu BV địa phương, sau đó chuyển xuống BV Nhi đồng 2.

Tại đây, các BS xác định bệnh nhi bị đứt bốn ngón tay, dập nát, ngón trỏ đứt và mất, riêng ngón tay cái không bị tổn thương gì. Ngay lập tức bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu.

Sau 10 giờ phẫu thuật, cắt lọc, vi phẫu, các BS đã nối các ngón tay bị đứt, chuyển ngón út lên làm ngón trỏ bị mất. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát việc hồi phục của các ngón tay.

"Chiếc xe đạp điện dựng chống giữa, bé leo lên bật khoá và đề máy, sau đó xuống chơi và đút tay vào nhông sên dĩa. Lúc hoảng hốt tôi không để ý ngón trỏ bé rơi ra ở đâu, có lẽ lúc đó đã bị chó ăn", mẹ bệnh nhi cho biết.

Theo Duy Tính

Pháp luật TPHCM