Bé trai có cân nặng 6 kg chào đời ở bệnh viện huyện

(Dân trí) - Bé trai chào đời với phương pháp sinh mổ, trọng lượng 6kg, sức khỏe ổn định. Đây là cháu bé có trọng lượng lớn nhất chào đời tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) từ trước tới nay.

Bé trai nặng 6kg vừa chào đời bằng phương pháp sinh mổ.
Bé trai nặng 6kg vừa chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Bác sỹ Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng khoa sản, Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu xác nhận, bệnh viện vừa mổ bắt con thành công một bé trai nặng 6kg.

Bé trai là con thứ 2 của sản phụ Ngô Thị Phương (SN 1984, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu). Sản phụ Phương nhập viện vào lúc 17h30 ngày 15/3 trong tình trạng chuyển dạ. Sau khi thăm khám, các bác sỹ Khoa Sản phát hiện thai nhi quá to nên quyết định mổ đẻ để đảm bảo an toàn cho cả con lẫn mẹ.

Đến 15h ngày 16/3, sản phụ Phương được đưa lên bàn mổ. Kíp mổ đã phẫu thuật bắt con thành công thai nhi. “Đưa lên bàn cân, cháu bé có trọng lượng 6kg. Sức khỏe của bé lúc chào đời hoàn toàn bình thường”, bác sỹ Sơn thông tin.

Cũng theo bác sỹ Sơn, các xét nghiệm cho thấy không ghi nhận sản phụ mắc bệnh tiểu đường - một trong những nguyên nhân dẫn đến trẻ sơ sinh có cân nặng bất thường lúc chào đời.

Hiện sức khỏe của sản phụ và cháu bé đã ổn định tuy nhiên cháu bé vẫn đang được theo dõi đặc biệt bởi cân nặng bất thường của mình.

Trước đó, trong lần sinh đầu tiên, sản phụ Ngô Thị Phương cũng sinh một bé trai nặng hơn 4kg.

Chưa có số liệu chính xác nhưng có thể đây là trẻ sơ sinh có cân nặng lớn nhất tại Nghệ An tính đến thời điểm này.

Hoàng Lam