Bé gái nghịch xăng bên bếp lẩu, cả nhà bị thiêu sống

(Dân trí) - Trong lúc mẹ dùng bếp gas mini nấu lẩu giữa nhà, cô con gái nhỏ lấy can xăng ra nghịch, làm đổ, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên trùm kín căn phòng. Cả cháu bé và cha mẹ phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy đến với gia đình anh Nguyễn Văn Đ. (40 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Chưa hết bàng hoàng sau thảm họa vừa ập đến với gia đình, anh Đ. cho hay: “Tôi làm nghề phát lúa, phát cỏ thuê nên thường xuyên phải trữ xăng trong nhà. Buổi chiều trước khi tai nạn xảy ra, do vừa nhận được tiền công, tôi mua sẵn xăng để hôm sau đi làm, đồng thời mua thức ăn về nấu lẩu”.

Chị Ng. bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy
Chị Ng. bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Khoảng 20h, khi anh Đ. còn thu dọn đồ ngoài vườn, vợ anh là chị Đăng Thị Ng. (39 tuổi) dùng bếp gas mini đặt giữa nhà nấu lẩu. Cùng thời điểm này, con gái nhỏ của họ là bé Đặng Hồng Y. (3 tuổi) thấy can xăng để trong góc nhà nên mang ra nghịch. Cháu mở nắp rồi làm xăng đổ, tràn ra nền nhà, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên.

Từ ngoài vườn, anh Đ. lao vào dùng chăn thấm nước cứu được con gái ra khỏi đám cháy, khi quay lại cứu vợ thì chị Ng. đã nằm gục dưới sàn nhà. Nhờ sự cứu giúp của bà con lối xóm, ngọn lửa sau đó được dập tắt, nhưng mọi đồ đạc trong căn nhà nhỏ đều bị thiêu rụi.

Hai vợ chồng anh Đ. và đứa con nhỏ được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Anh Đ. lao vào biển lửa cứu vợ con nên bị bỏng ở hai chân, nhưng chị Ng. và đứa con gái bị bỏng rất nặng. Cháu bé sau đó được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM với chẩn đoán ban đầu bỏng khoảng 30% cơ thể tập trung ở chân, tay và bụng.

Riêng chị Ng. bị bỏng nặng nhất, phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Theo thông tin bệnh án từ BS Lê Thành Khỹm, bệnh nhân Ng. nhập viện trong tình trạng bỏng 47% toàn cơ thể trong đó có 10% bỏng độ sâu. Sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực, đến ngày 4/4, mẹ con chị Ng. đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định.

Bỏng là tai nạn nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của nạn nhân ngay trong đám cháy. Nếu may mắn vượt qua được nguy kịch thì người bị nạn cũng sẽ gặp phải những di chứng nặng nề như sẹo lồi, sẹo co rút gây ảnh hưởng đến chức năng vận động và thẩm mỹ, tàn phá cuộc sống của nạn nhân suốt phần đời còn lại.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, tuyệt đối không cất giữ các chất dễ cháy nổ như xăng, dầu, cồn trong nhà đặc, biệt là khu vực gần bếp lửa. Không đựng các dung dịch trên trong vỏ của những chai lọ nước giải khát, bởi ngoài nguy cơ gây cháy nổ, cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể tưởng nhầm là nước, rất nhiều vụ uống nhầm xăn dầu đã gây bỏng thực quản khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

Vân Sơn