Bé gái chấn thương sọ não nặng vì ngã xe đạp

(Dân trí) - Ngồi sau xe đạp trên đường từ trường về nhà, bé N.T.T (5 tuổi, Định Hoá, Thái Nguyên) bất ngờ bị ngã nhào xuống đất. Ngỡ cú ngã không gây hại gì nhưng khi về nhà, bé có dấu hiệu buồn nôn, đau đầu, gia đình mới đưa xuống BV Việt Đức cấp cứu.

Kết quả chụp CT cho thấy, bé T bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ thì bé mới hết tình trạng đau đầu. Hiện sức khoẻ bé đã ổn định.

Theo lời kể của gia đình, bình thường hàng ngày, người nhà vẫn đón bé từ lớp mẫu giáo về bằng xe đạp, cho bé ngồi sau mà không có đai quấn vì nghĩ bé đã lớn, ngồi vững, hơn nữa đi xe đạp tốc độ chậm nên an toàn. Lần này, do vướng vào hòn gạch, tay lái bị chệnh choạng nên bé ngồi sau đã bị ngã nhào xuống đất.

Các bác sĩ lưu ý, với trẻ em, dù ngồi sau xe máy hay xe đạp, người lớn cũng cần sử dụng đai quấn, hoặc nghế ngồi an toàn cho trẻ. Vì nhiều trẻ em khi ngồi sau xe, độ “rung” của xe khiến các bé rất hay ngủ ngật, sử dụng đai quấn, nghế ngồi riêng bé sẽ an toàn hơn.

Hồng Hải