Bé đa dị tật ra đời vì bác sĩ siêu âm không biết

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản kết luận phòng khám TN ở phường Tây Sơn, TP Pleiku chưa đảm bảo chuyên môn về siêu âm, chẩn đoán hình thái học thai nhi, siêu âm sàng lọc các dị tật cho thai nhi.

Vì vậy phòng khám không phát hiện các dị tật của một thai nhi khi thai phụ đến khám tại đây.

Trước đó, khi mang thai đến tháng thứ ba, chị Trần Thị Phước L. đều đặn đến siêu âm thai tại phòng khám. Trong các lần thăm khám định kỳ, các bác sĩ nơi đây đều nói thai nhi phát triển bình thường. Tuy nhiên, khi cháu bé chào đời bị đa dị tật: không có tai, không có xương hàm phải, bị hở hàm ếch… (hội chứng Treacher Collins). Khi gia đình khiếu nại, ngày 7-7, hội đồng chuyên môn BV Phụ sản Từ Dũ nghiên cứu hồ sơ, kết luận hội chứng Treacher Collins rất hiếm gặp (tỉ lệ 1/10.000 đến 1/25.000). Hồ sơ siêu âm thai nhi có hình ảnh đặc trưng của hội chứng nhưng bác sĩ không nhận biết được và cũng không đo chu vi vòng đầu thai nhi…

Theo Lữ Quỳnh Loan