Bé 8 tuổi trúng đạn từ súng tự chế của hàng xóm

(Dân trí) - Trong khi chơi đùa với người hàng xóm, bé Lô Văn Quỳnh bị trúng 1 viên đạn tự chế vào đùi. Các bác sỹ phải sử dụng máy tăng sáng “định vị” viên đạn để lấy ra.

Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật (ảnh bệnh viện cung cấp)
Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật (ảnh bệnh viện cung cấp)

Sáng ngày 10/4, kíp mổ Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An đã lấy thành công di vật là viên đạn bi tự chế trong đùi bệnh nhi 8 tuổi với sự hỗ trợ của máy tăng sáng C-ARM.

Khai thác thông tin từ gia đình bệnh nhi Lô Văn Quỳnh (SN 2009, trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An), tối ngày 8/4, bé không may trúng 1 viên đạn tự chế từ khẩu súng của người hàng xóm.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy viên đạn hình tròn đi xuyên từ ngoài vào tận phía trong đùi phải, bị cơ đùi che mất khiến việc xác định đúng vị trí của dị vật để phẫu thuật rất khó khăn.

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sỹ đã định vị viên đạn bằng màn hình tăng sáng C-ARM phát hiện dị vật cản quang và lấy ra viên đạn trong 20 phút.

Đây là phương pháp mổ lấy dị vật mới được ứng dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Vĩnh Khang