Bé 7 tuổi mắc bệnh tích tụ

Con tôi năm nay 7 tuổi, nặng 41kg. Cháu thường xuyên kêu đau nửa đầu, đau vai gáy và bị giật ở bả vai. Tôi cho cháu đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị bệnh tích tụ. Về đọc trên mạng tôi vẫn không hiểu được. Mong bác sĩ giúp tôi hiểu được bệnh của con tôi là bệnh gì và phương pháp chữa trị như thế nào? (phuongthao2005@gmal.com)

 

Bé 7 tuổi mắc bệnh tích tụ - 1

ThS.BS. Nguyễn Kiên Cường:

Chào bạn !

Bệnh “tích tụ” mà bác sĩ muốn đề cập là nói tới tình trạng rối loạn chuyển hóa như chất đạm (Protein) hoặc đường (Glucose) được cung cấp vào cơ thể qua thức ăn vì một lý do nào đó như thiếu men chuyển hóa dẫn đến các sản phẩm này không được phân hủy và “tích lũy” trong cơ thể và trở thành tác nhân bệnh lý.

Tôi nghĩ rằng chỉ với khám lâm sàng và đưa ra chẩn đoán như vậy là chưa đủ sức thuyết phục, chỉ kết luận khi có những bằng chứng cận lâm sàng. Đôi khi trẻ em bị đau nửa đầu và đau vai gáy có thể liên quan đến tư thế ngồi học hoặc tư thế ngủ bất hợp lý sinh ra căng cơ, và đau, co cứng cơ. 

Tuy nhiên với một đứa trẻ 7 tuổi mà cân nặng 41 kg (không rõ chiều cao của cháu là bao nhiêu) thì rất có thể là cháu đang mắc chứng bệnh béo phì. Bạn cần đưa cháu khám bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để tư vấn cụ thể.

Chúc gia đình bạn mạnh khỏe.

Theo Sức khoẻ & Đời sống