Bé 7 tháng tuổi bị hóc xương lươn

Bệnh viện Tai - mũi họng Cần Thơ vừa cấp cứu, nội soi gắp dị vật đường thở thành công cho một cháu bé 7 tháng tuổi.

Bé Hồ Hoàn Hảo ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, trước đó được người nhà cho ăn cháo lươn, bị ho sặc và tím tái, đến khám tại phòng mạch tư ở Bạc Liêu và được chẩn đoán điều trị viêm phế quản.

 

Sau năm ngày điều trị bé vẫn tiếp tục khò khè, khó thở nên người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

 

Đêm 20/9 chuyển đến Bệnh viện Tai - mũi họng Cần Thơ trong tình trạng khó thở. Các bác sĩ đã lấy ra một đốt xương lươn nằm bít ngang đường khí quản của bé.

 

Trong một trường hợp khác, cháu G.B (1 tuổi, ở TPHCM) đã bị suy hô hấp nặng do bị sặc thức ăn vào đường thở.

 

Đến chiều hôm qua 22/9, sau 5 ngày được chữa trị, tình trạng sức khỏe của bé B mới dần được cải thiện. B. được người nhà chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng bị suy hô hấp nặng, tím tái, tổn thương phổi nặng, thiếu oxy máu.... Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp NCPAP - cho bé thở ôxy với áp lực dương liên tục.

 

Được biết trước đó, trong lúc được người lớn cho ăn, B. không chịu ăn, giãy giụa làm thức rơi vào đường thở nên phải đi cấp cứu.

 

Theo Tuổi trẻ & Thanh niên

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ