Phú Yên:

Bé 4 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết

(Dân trí) - Bé L.P.Q.N (4 tuổi, ở Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tử vong chiều 9/7 tại nhà do sốt xuất huyết sau khi gia đình xin lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho về.

Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Phú Yên tăng mạnh
Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Phú Yên tăng mạnh

Anh L.Q.K, cha của cháu N., cho biết sau 2 ngày con sốt, gia đình đã đưa đi khám và sang ngày thứ 3, thấy con bị ói, mê man nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa, và được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi trong tình trạng sốt xuất huyết suy đa phủ tạng.

Do bệnh tình ngày một nặng thêm, nên cháu N. tiếp tục chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trong thời gian điều trị 6 ngày tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhi luôn trong tình trạng nguy kịch với diễn biến ngày càng nặng. Tối 8/7, gia đình anh K. xin lãnh đạo bệnh viện đưa con về nhà và cháu bé đã tử vong sau đó.

Phó giám đốc Sở Y tế Phú Yên, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc xác nhận thông tin nàycho biết thêm đến nay tỉnh Phú Yên đã có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân đầu tiên trong năm 2013 của Phú Yên tử vong do sốt xuất huyết sau 2 ngày nhập viện là anh T.N.S (40 tuổi) ở TP Tuy Hòa).

Một điểm khu chợ nhếch nhác như thế này dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch SXH ở Phú Yên
Một điểm khu chợ nhếch nhác như thế này dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch SXH ở Phú Yên

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, số trẻ nhập viện do sốt xuất huyết tăng đột biến trong hơn hai tuần nay. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 25 trẻ được điều trị sốt xuất huyết. Riêng tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện này, mỗi ngày cấp cứu 6 - 7 trường hợp trong tình trạng rất nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Huy, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, cho rằng: “Điều trị những trường hợp sốt xuất huyết nặng rất phức tạp, phải theo dõi bệnh nhân liên tục. Người nhà không nên chủ quan, khi thấy biểu hiện sốt cần đưa đến bác sĩ và cơ sở y tế thăm khám để theo dõi điều trị”.

                                                                                                                        Sơn Công