Bé 3 tuổi khó thở và ho nhiều suốt cả tuần vì hóc hạt dưa

(Dân trí) - Chiều 23/2, tin từ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết ông vừa mổ nội soi thành công lấy dị vật hạt dưa từ phế quản của một cháu bé.

Ê-kip mổ nội soi của khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ca lấy dị vật
Ê-kip mổ nội soi của khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ca lấy dị vật

Vào ngày 17/2, cháu Nguyễn Hữu Trọng (3 tuổi, trú phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhập Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng khó thở và ho nhiều.

Sau gần 1 tuần điều trị tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện nhưng cháu Trọng vẫn không đỡ, bệnh nhân được chuyển sang khoa Tai Mũi Họng. Các bác sĩ đã siêu âm và phát hiện nguyên nhân cháu Trọng khó thở là do một dị vật nằm trong phế quản.

Miếng hạt dưa mắc trong phế quản cháu Trọng được lấy ra
Miếng hạt dưa mắc trong phế quản cháu Trọng được lấy ra

Trong ngày 23/2, ê-kíp mổ nội soi của Khoa Tai Mũi Họng do BS Nguyễn Văn Thái mổ chính đã tiến hành mổ nội soi. Qua 30 phút, các bác sĩ đã lấy dị vật thành công ra khỏi phế quản bên phải của cháu Trọng.

Đó là một hạt dưa nhỏ mắc khoảng 1 tuần ở phế quản bệnh nhân, do dịp Tết cháu đã vô tình ăn và nuốt phải hạt dưa nhưng người nhà không biết.

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Trọng đã trở lại bình thường, chờ ngày xuất viện.

Đ.Dương