Quảng Ngãi:

Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi khám, uống thuốc tại trạm y tế xã

(Dân trí) - Chiều ngày 11/12, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: “Sở đã điều động cán bộ đến huyện Ba Tơ và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ nguyên nhân một cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi khám, uống thuốc”.

 

Gia đình bé Quyên thất thần trước cái chết của con trẻ

Gia đình bé Quyên thất thần trước cái chết của con trẻ

 

Theo báo cáo sự việc, khoảng 8h00 ngày 10/12, chị Phạm Thị Nun (34 tuổi, ở thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ) đưa con gái là Phạm Thị Quyến (3 tháng tuổi) đến Trạm Y tế xã Ba Ngạc để khám bệnh. Tiếp nhận bệnh nhân, ông Đinh Quang Thành, Trưởng trạm Y tế xã Ba Ngạc và bà Đinh Thị Diệp Minh (nữ hộ sinh trung học) trực tiếp khám bệnh cho cháu Phạm Thị Quyến.

 

Sau khi chẩn đoán cháu Quyến bị bệnh viêm phế quản, ông Thành chỉ đạo nữ hộ sinh Minh lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc điều trị. Vừa cấp thuốc, bà Minh vừa hướng dẫn cho chị Nun cách sử dụng thuốc để người nhà tự cho cháu Quyến uống.

 

Đến khoảng 14h00 cùng ngày, chị Nun phát hiện cháu Quyến nằm im và hôn mê sâu. Gia đình vội đưa cháu Quyến đến nhà bác sĩ Hồ Thị Mai (34 tuổi, ở thôn K’Rên, xã Ba Ngạc) - là cán bộ của Trạm Y tế xã Ba Ngạc để chữa trị. Tại đây, bác sĩ Mai phát hiện cháu Quyến đã tử vong.
 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra và chính quyền địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời thu giữ các loại thuốc do Trạm Y tế xã Ba Ngạc cấp phát cho cháu Quyến uống.

 

Hiện Công an huyện Ba Tơ, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm tử thi, gửi mẫu đến Viện pháp y Quốc gia và Viện khoa học hình sự Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân cháu Quyến tử vong.

 

Được biết, gia đình chị Nun và chồng là anh Phạm Văn Thí (36 tuổi) lấy nhau được 15 năm và có 2 người con. Cháu lớn hiện đang học lớp 7 và cháu Quyến là con thức 2. Đời sống gia đình chị Nun đang rất khó khăn, với nguồn thu nhập nhờ vào sào ruộng, làm thuê nhổ mì và róc vỏ keo.

 

Hồng Long