Bé 2 tuổi tử vong do nuốt phải pin cúc áo

(Dân trí) - Trẻ nhỏ luôn phải đối mặt với những nguy hiểm mà ít người ngờ tới. Cái chết gần đây của bé gái Brianna Florer, 2 tuổi, sống ở bang Oklahoma, Mỹ đã cho thấy thêm một hiểm họa khó lường nữa – những viên pin.

 

Bé Brianna tử vong do nuốt phải viên pin cúc áo ngay sau lễ Giáng sinh.
Bé Brianna tử vong do nuốt phải viên pin cúc áo ngay sau lễ Giáng sinh.

Brianna đã bị ốm trong vài ngày sau lễ Giáng sinh, bé bị sốt và nôn. Kent Vice, ông em, cho biết cháu gái mình đã có một “Giáng sinh hoàn hảo”, nhưng đến tối ngày hôm sau, Brianna bắt đầu nôn ra máu và da trở nên “xanh tái”.

Hoảng hốt, cha mẹ em gọi xe cấp cứu đưa Brianna tới bệnh viện INTEGRIS Grove ở Grove, Oklahoma. Tại đây, các bác sĩ đã chụp X-quang cho Brianna và phát hiện viên pin cúc áo, loại pin có hình dạng tựa như chiếc khuy áo, thường được dùng trong nhiều loại thiết bị như đồng hồ đeo tay, máy tính bỏ túi và máy trợ thính v.v... Brianna nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện Saint Frances ở Tulsa để phẫu thuật.

"Các bác sĩ đã mổ cho con bé trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng không thể cầm được máu," ông Vice cho biết. "Họ tin rằng (a xít) trong viên pin khi đi qua thực quản đã ăn thủng động mạch cảnh của nó… Chúng tôi không biết con bé đã nuốt phải viên pin ấy vào lúc nào". Các bác sĩ cho biết có lẽ cô bé đã nuốt phải viên pin trong không quá 6 ngày trước khi qua đời.

Theo Randy Badillo, bác sĩ cao cấp tại Trung tâm chống độc Oklahoma, trong năm vừa qua đã có 53 trường hợp nuốt phải pin cúc áo hoặc pin đồng tiền. Bình thường biên pin sẽ đi qua đường tiêu hóa - “nhưng nếu viên pin mắc kẹt ở thực quản hoặc ở ruột, nó có thể bị vỡ và giải phóng ra chất kiềm gây loét hoặc bỏng ở đường tiêu hóa."

Các chuyên gia khuyên mọi gia đình cần để ý đến các loại pin, không bao giờ để chúng ở gần nơi có trẻ nhỏ, và kiểm tra mọi vật dụng trong nhà để đảm bảo ngăn chứa pin luôn được đóng chặt.

Cẩm Tú

Theo Medical Daily