Huế

Bé 2 tuổi nuốt cây đinh sắt dài 5cm vào bụng

(Dân trí) - Ngày 3/10, tin từ Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược Huế cho biết vừa lấy thành công cây đinh sắt dài 5cm ra khỏi bụng cháu bé 2 tuổi.

Đây là một trường hợp hiếm gặp. Trước đó, vào chiều 30/9, cháu Nguyễn Thị Diễm Q. (2 tuổi, quê ở huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) được nhà đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược Huế do đau thượng vị.

Qua chụp X quang, đã thấy 1 dị vật kim loại lớn nằm ở vị trí gần dạ dày. Bệnh nhân đã được các BS quyết định lấy dị vật qua nội soi dạ dày cấp cứu. Sau khi gây mê nội khí quản, nội soi dạ dày cấp cứu và thấy dị vật trên là cây đinh sắt dài 5cm, đầu nhọn, nằm trong phình vị lớn của dạ dày cháu bé.

Cây đinh trong dạ dày cháu Q. đã được lấy qua phương pháp n
Cây đinh trong dạ dày cháu Q. đã được lấy qua phương pháp nội soi

Nhóm y bác sĩ thủ thuật đã quyết định sử dụng rọ chuyên dụng Roth Net để gắp thành công đinh sắt ra khỏi dạ dày cháu bé. Kết quả đã không gây tổn thương cho dạ dày, thực quản cháu Q.. Hiện sức khỏa cháu đã tiến triển tốt.

Việc trẻ em nuốt các đồ vật vào bụng thường hay xảy ra, nhưng nuốt phải cây đinh sắc nhọn và dài 5cm như trường hợp em Q. là rất hiếm gặp. Điều này dễ gây ra thủng ống tiêu hóa nếu không được cứu chữa kịp thời.

Cây đinh đo dài gần 5cm
Cây đinh đo dài gần 5cm

Đại Dương