Nghệ An:

Bắt xe giường nằm vận chuyển gần 1,5 tấn nội tạng động vật

(Dân trí) - Nhận được tin báo, lược lượng chức năng chốt chặn trên quốc lộ 1A bắt chiếc xe khách giường nằm khi đang vận chuyển hơn 1,4 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên đường từ Hà Nội vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Toàn bộ số nội tạng động vật hơn 1,4 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách.
Toàn bộ số nội tạng động vật hơn 1,4 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách.

Theo đó vào khoảng 20h30’ ngày 29/2, Đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An, phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai tiến hành chốt chặn trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, bắt giữ chiếc xe khách mang BKS: 76B - 003.19 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội – Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 thùng xốp lớn chứa đầy nội tạng động vật với trọng lượng hơn 1,4 tấn.

Chiếc xe khách giường nằm bị bắt giữ khi đang vận chuyển hơn 1,4 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.
Chiếc xe khách giường nằm bị bắt giữ khi đang vận chuyển hơn 1,4 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra lái xe là Nguyễn Tèo (SN 1972, trú tại phường Nghĩa Chánh, TP Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Tại cơ quan chức năng, lái xe khai đã nhận vận chuyển thuê cho một người từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào Đà Nẵng thì sẽ có người khác liên hệ để lấy hàng.

Tuy nhiên khi đến địa bàn tỉnh Nghệ An thì toàn bộ số hàng đã bị bắt giữ.

Hiện toàn bộ số hàng trên đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Dự kiến vào chiều nay (1/3) số hàng trên sẽ được tiêu hủy.

Nguyễn Tình