Hà Tĩnh:

Bắt quả tang cơ sở bảo quản sò biển bằng thuốc Trung Quốc

(Dân trí) - Sáng 1/10, thượng tá Võ Tá Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang một cơ sở kinh doanh hải sản trên địa bàn huyện Lộc Hà có hành vi sử dụng một loại thuốc cấm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo thượng tá Sơn, vào khoảng 16h chiều 29/9, khi lực lượng PC49 Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản tại Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) do ông Nguyễn Thanh Trung (SN 1975, ở xã Thạch Kim) làm chủ, đã bất ngờ phát hiện các nhân viên ở đây đang hòa một loại thuốc dạng ống vào nước để bảo quản sò biển.

Qua khám xét, lực lượng PC49 thu giữ 1 hộp thuốc ống thủy tinh màu trắng, bên ngoài ghi chữ Trung Quốc.

Hộp thuốc ống thủy tinh màu trắng, bên ngoài ghi chữ Trung Quốc bị PC46 Công an Hà Tĩnh thu giữ phục vụ điều tra (ảnh: Thế Công)
Hộp thuốc ống thủy tinh màu trắng, bên ngoài ghi chữ Trung Quốc bị PC46 Công an Hà Tĩnh thu giữ phục vụ điều tra (ảnh: Thế Công)

Được biết, đây là một loại thuốc kháng sinh dùng để kéo dài thời gian bảo quản hải sản có tên đầy đủ là Chloramphenicol đã bị Bộ NN&PTNT đưa vào danh sách cấm sử dụng tại Thông tư số 08 ngày 25/2/2014.

Theo khai nhận của ông Nguyễn Thanh Trung, loại thuốc này được một bạn hàng ở Móng Cái mua giúp, sau khi bảo quản thủy sản xong sẽ chuyển hàng ra Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Thượng tá Sơn cho hay, sai phạm của chủ cơ sở kinh doanh thủy sản nói trên sẽ xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa các sai phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng.

Văn Dũng