Bất ngờ về mối liên quan giữa các bộ phận cơ thể và sức khỏe

(Dân trí) - Bạn có biết rằng chân ngắn có liên quan với bệnh gan, và mắt xanh hay đi kèm với thiếu sắt?Còn bệnh dị ứng lại làm giảm khả năng bị u não, trong khi người đùi to lại ít có nguy cơ bị bệnh tim và đột quị. Hình đồ họa dược đây sẽ bật mí về mối liên quan kì lạ giữa các bộ phận của cơ thể và bệnh tật.

 

Bất ngờ về mối liên quan giữa các bộ phận cơ thể và sức khỏe - 1

Hình đồ họa thể hiện một số đặc điểm thể chất làm tăng nguy cơ một số bệnh (màu đỏ) trong khi một số khác lại làm giảm nguy cơ (màu xanh). Nó cho thấy chốc mép có liên quan với tăng nguy cơ bệnh Alzheimer, trong khi chân tay dài có liên quan với giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Bất ngờ về mối liên quan giữa các bộ phận cơ thể và sức khỏe - 2

Hình đồ họa thể hiện những bệnh mà nam và nữ dễ mắc (màu đỏ) và ít mắc (màu xanh).

Nam giới dễ bị bệnh tim, nhưng ít bị loãng xương, trong khi phụ nữ dễ bị ung thư phổi, nhưng ít bị đột quị.

Bất ngờ về mối liên quan giữa các bộ phận cơ thể và sức khỏe - 3

Hình đồ họa cho thấy người thuộc các chủng tộc khác nhau dễ bị một số vấn đề sức khỏe này (màu đỏ) và ít bị một số vấn đề sức khoẻ khác (màu xanh).

Người Phi dễ bị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm nhưng ít bị ung thư da - căn bệnh hay gặp hơn ở người Âu.

Người Á ít bị loãng xương nhưng tăng nguy cơ bị bệnh lao.

Cẩm Tú

Đồ hoạ: Ngọc Diệp