TPHCM:

Bắt 2 xe tải chở mỡ, heo không rõ nguồn gốc, có “bùa hộ mệnh”!

(Dân trí) - Khi bị đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra xử lý, 2 tài xế xe tải cho rằng hàng hóa của mình đã được kiểm dịch, niêm phong. Tuy nhiên trước sự kiên quyết của cơ quan chức năng, các đối tượng đã bị lật tẩy hành vi gian dối.

Chiều nay 30/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM vẫn đang tiến hành xử lý 2 tài xế xe tải và chủ hàng có hành vi vận chuyển heo, mỡ heo không rõ nguồn gốc, kiểm dịch từ các tỉnh đưa về TPHCM tiêu thụ. Đồng thời cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi sử dụng gian dối dây niêm phong của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đối với 2 tài xế có liên quan.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm dẫn đầu tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc chặn bắt 2 xe tải chở heo, mỡ heo không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch từ các tỉnh vào TPHCM tiêu thụ.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm dẫn đầu tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc chặn bắt 2 xe tải chở heo, mỡ heo không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch từ các tỉnh vào TPHCM tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 (Quản lý thị trường TPHCM) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP, CSGT đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Khi đến Xa lộ Hà Nội, đoạn gần KDL Suối Tiên, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, phát hiện 2 chiếc xe tải mang biển số TPHCM và tỉnh Đồng Nai đang chạy từ hướng cầu Đồng Nai vào trung tâm TPHCM có dấu hiệu khả nghi nên thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, phó đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, chỉ huy trực tiếp tổ công tác của CSGT đã yêu cầu 2 tài xế dừng xe.

Cả 2 tài xế cho rằng số lượng heo, mỡ heo trên xe đã được Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai kiểm dịch và có dây niêm phong sau kiểm dịch. Tuy nhiên hành vi gian dối của các đối tượng ngay sau đó đã bị lật tẩy.
Cả 2 tài xế cho rằng số lượng heo, mỡ heo trên xe đã được Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai kiểm dịch và có dây niêm phong sau kiểm dịch. Tuy nhiên hành vi gian dối của các đối tượng ngay sau đó đã bị lật tẩy.

Ban đầu, cả 2 tài xế vô cùng tự tin khi cho rằng số lượng heo, mỡ heo trên xe đã được Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai kiểm dịch và có dây niêm phong sau kiểm dịch.

Tuy nhiên thấy dấu hiệu bất thường, đoàn liên ngành đã yêu cầu 2 tài xế là Phú Văn C. (30 tuổi, quê Ninh Thuận) và tài xế Trần B. (47 tuổi, quê Bình Định) xuất trình giấy tờ có liên quan đến lô hàng thì lúc này các tài xế mới thừa nhận không có giấy chứng nhận kiểm dịch lẫn nguồn gốc của lô hàng là 4 con heo sống và hơn 200kg mỡ heo.

Tài xế ký biên bản về hnah2 vi vi phạm của mình.
Tài xế ký biên bản về hnah2 vi vi phạm của mình.

Đáng nói, mặc dù không có giấy chứng nhận kiểm dịch, nhưng 2 chiếc xe tải vẫn có dây niêm phong bên ngoài thùng. Đây là loại dây do chi cục thú y tỉnh Đồng Nai cấp cho các lô hàng đã qua kiểm dịch. Tài xế C. khai nhận đã xin 2 sợi dây này từ các xe khác để “làm bùa hộ mệnh”.

Bước đầu hai tài xế khai nhận chở lô hàng trên từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai đi huyện Củ Chi để tiêu thụ.

Đăng Lê